Israel đột kích trại tị nạn Palestine, 3 người bị giết, Mỹ cảnh báo 'nóng' điều này

Phương Đăng (theo Irish Ex) Thứ hai, ngày 22/05/2023 15:13 PM (GMT+7)
Ba người Palestine được thông báo là đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của quân đội Israel vào một trại tị nạn ở Bờ Tây hôm nay.
Bình luận 0
Israel đột kích trại tị nạn Palestine, 3 người bị giết, Mỹ cảnh báo 'nóng' điều này - Ảnh 1.

Người Palestine kiểm tra một tòa nhà bị hư hại sau cuộc đột kích của quân đội Israel vào trại tị nạn Balata (Ảnh: Majdi Mohammed/AP)

Theo Bộ Y tế Palestine, 3  người đàn ông đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích ở Balata, một trại tị nạn gần thành phố Nablus. Ngoài ra, 6 người khác đã bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Quân đội Israel sau đó xác nhận các binh sĩ của ho đã đột kích vào Balata, đồng thời cho biết quân đội đã bị bắn và đã giết 3 người Palestine trong trại tị nạn.

Israel đã tăng cường các cuộc tấn công để đáp trả một loạt các cuộc tấn công của người Palestine và cho biết. Theo Israel, các hoạt động đột kích hôm thứ Hai 22/5 đã thu giữ được vũ khí và ngăn chặn hoạt động sản xuất chất nổ trong một ngôi nhà đã bị quân đội kích nổ.

Israel đột kích trại tị nạn Palestine, 3 người bị giết, Mỹ cảnh báo 'nóng' điều này - Ảnh 2.

Người Palestine kiểm tra một tòa nhà bị hư hại sau cuộc đột kích của quân đội Israel vào trại tị nạn Balata (Ảnh: Majdi Mohammed/AP)

Trong khi đó, chính quyền Mỹ hôm 21/5 vừa ban hành một tuyên bố với lời lẽ gay gắt chỉ trích Israel cho phép công dân của họ thiết lập sự hiện diện lâu dài tại tiền đồn Homesh ở phía bắc Bờ Tây.

Cuối tuần qua, Thiếu tướng Yehuda Fox, Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh trung ương quân đội Israel (IDF) đã ký lệnh cho phép người Israel được vào tiền đồn Homesh ở Bờ Tây, động thái mở đường cho việc xây dựng một khu định cư tại khu vực gây tranh cãi này.

Việc bãi bỏ các biện pháp hạn chế người Do Thái tới tiền đồn Homesh là bước đi bắt buộc để hợp pháp hóa tiền đồn này, tiến tới xây dựng thêm khu định cư mới.

Hồi tháng 3, Quốc hội Israel đã biểu quyết bãi bỏ một đạo luật vốn ra lệnh sơ tán 4 khu định cư ở phía Bắc Bờ Tây cùng thời điểm IDF rút quân khỏi Dải Gaza năm 2005. 

Luật này cho phép người Do Thái được quay trở lại 4 khu định cư vốn bị bỏ hoang từ thời điểm 2005 đến nay, trong đó có tiền đồn Homesh. Tiền đồn Homesh vốn được xây dựng trên một phần đất thuộc sở hữu của người Palestine ở Bờ Tây. Cộng đồng quốc tế từ lâu cũng coi tất cả các khu định cư ở Bờ Tây là bất hợp pháp.

 Mỹ tuyên bố “vô cùng lo lắng” về chính sách bất hợp pháp của Israel đối với tiền đồn Homesh. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nêu rõ: “Chúng tôi vô cùng lo lắng trước lệnh của chính phủ Israel cho phép công dân của họ thiết lập sự hiện diện lâu dài tại tiền đồn Homesh". 

Trong khi đó, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Israel cùng ngày cho biết: "Chúng tôi cho rằng việc xây dựng các khu định cư là một trở ngại cho hòa bình cũng như triển vọng giải pháp 2 nhà nước".

Hơn 250 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel kể từ mùa xuân năm 2022 cho đến nay. Trong khi đó, hoảng 50 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của người Palestine chống lại người Israel.

Israel cho biết, hầu hết những người Palestine thiệt mạng là các chiến binh nhưng những thanh niên ném đá phản đối các cuộc tấn công và những người không tham gia vào các cuộc đối đầu cũng đã bị giết, theo Irish Examiner.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem