Khách quốc tế lưu trú tại Huế dịp Tết tăng 3.500%

25/01/2023 10:05 GMT+7
Ngày 25/1, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, du khách tham quan và lưu trú tại Huế tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 19/1 đến ngày 29/1/2023 (28 tháng Chạp đến ngày mồng 8 tháng Giêng năm Quý Mão), ước có khoảng 85.000 lượt khách đến tham quan các điểm di tích và các điểm du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh. Con số này tăng 46% so với năm 2022.

Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú từ ngày 19/1 đến ngày 29/1/2023 ước đạt 50.800 lượt khách, tăng 150% so với năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 21.600 lượt (tăng 3.500% so với năm 2022), và khách nội địa ước đạt 29.200 lượt. 

Khách quốc tế lưu trú tại Huế dịp Tết tăng 3.500% - Ảnh 1.

Từ mồng 1 đến mồng 3 Tết, Nguyên Đán năm 2023, các điểm di tích thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa miễn vé cho người dân địa phương và du khách người Việt Nam. Ảnh: Hoàng Lê.

Công suất phòng các cơ sở lưu trú thời gian này ước đạt 52%, doanh thu lưu trú ước đạt khoảng 106 tỷ đồng. 

Trong thời gian từ mồng 1 đến mồng 3 Tết, các điểm di tích thuộc sự quản lý của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa miễn vé cho người dân địa phương và du khách người Việt Nam tham quan. Tại khu vực trước Ngọ Môn và bên trong Đại nội Huế, nhiều nghi thức cung đình và các chương trình vui tết được tổ chức để phục vụ khách tham quan, như: Lễ Đổi gác, Lễ Dựng nêu và Hạ nêu, biểu diễn đại nhạc, tiểu nhạc, ca Huế, các trò chơi cung đình, biểu diễn lân sư rồng, võ thuật... 

Riêng khu di sản Huế số du khách tham quan trong 3 ngày 30, mồng 1 và mồng 2 Tết ước khoảng hơn 30.000 lượt khách, trong đó gần 7.000 khách quốc tế. 

Khách quốc tế lưu trú tại Huế dịp Tết tăng 3.500% - Ảnh 2.

Du khách tham quan và lưu trú tại Huế tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Hoàng Lê.

Nhằm tạo không khí vui xuân đón Tết và thu hút du khách, nhiều lễ hội truyền thống hấp dẫn được tổ chức ở các địa phương tại Thừa Thiên Huế, như Hội đu tiên Điền Hòa (mồng 4 Tết), Hội vật làng Thủ Lễ (mồng 6 Tết), Lễ hội Đền Huyền Trân (mồng 8 và mồng 9 Tết), Hội vật truyền thống làng Sình và Lễ hội cầu ngư Thuận An (mồng 10 tháng Giêng), giải đua ghe trên sông Vực (mồng 9 Tết)...

Để bảo đảm quyền lợi cho du khách, Thanh tra và Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thuộc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, rà soát địa bàn, trực đường dây hỗ trợ du khách 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chất lượng, giá cả và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực du lịch.


Phong Cầm
Cùng chuyên mục