Khai thác thủy sản Khánh Hòa đạt hơn 36,8 ngàn tấn

17/05/2022 15:07 GMT+7
Ngày 17/5, Sở NNPTNT Khánh Hòa cho biết, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh năm nay đã đạt hơn 41.840 tấn, trong đó sản lượng thủy sản khai thác đạt hơn 36,8 ngàn tấn.

Qua thống kê, tính từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 41.840 tấn, tăng 1,13% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt hơn 36,8 ngàn tấn, giảm 0,25%; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt hơn 4.992 tấn, tăng 2,64%.

Nguyên nhân sản lượng khai thác thủy sản giảm do hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân gặp khó khăn, bởi chi phí chuyến biển tăng, giá dầu liên tục tăng cao nên các chủ tàu e ngại trong việc đánh bắt thủy sản.

Khánh Hòa: Khai thác đạt hơn 36,8 ngàn tấn - Ảnh 1.

Ngư dân đang xuất bán hải sản tại cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang. Ảnh: C.T

Ngoài ra, lực lượng lao động đánh bắt thủy sản trên các tàu cá thiếu hụt, sản lượng đánh bắt không cao, khiến cho nhiều tàu cá nằm bờ nên đã ảnh hưởng đến sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh. Trong khi đó, hoạt động nuôi trồng thủy sản khá thuận lợi, hiện nay đã vào vụ, thời tiết thuận lợi nên người dân mạnh dạn thả nuôi.

Qua ghi nhận của PV, từ giữa tháng 3 và đầu tháng 4/2022, tại khu vực cảng cá Vĩnh Trường, Hòn Rớ, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) có hàng trăm tàu cá trong tình trạng nằm bờ, nhiều lao động phải chuyển đổi nghề.


Công Tâm
Cùng chuyên mục