Công nghệ thủy canh thông minh biến cả chung cư lẫn trường học thành vườn rau xanh mướt, thúc đẩy nông nghiệp đô thị
Sáng kiến do Đại học Công nghệ Malaysia (UTM) khởi xướng, sử dụng kết cấu thủy canh thẳng đứng được tích hợp năng lượng mặt trời và công nghệ Internet vạn vật (IoT).

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dalila Mat Said, trưởng nhóm dự án, mô hình nông nghiệp thủy canh thông minh kết hợp hệ thống năng lượng mặt trời lần đầu tiên được áp dụng thành công tại chung cư Jasa ở Mutiara Rini, Johor Bahru vào năm 2023.
Bà cho biết hệ thống thủy canh dạng thẳng đứng có thể trồng cùng lúc tới 1.008 cây, giúp tận dụng hiệu quả các không gian hạn chế.
“Các loại rau được trồng bao gồm cải bẹ xanh, rau bina địa phương, cải kailan, cải thìa và rau muống.
“Tại chung cư Jasa, mỗi hệ thống gồm 6 tầng, có thể bố trí 336 hốc trồng, tùy theo cấu hình ống dẫn và loại cây trồng”, bà Dalila cho biết.
Bà nói thêm rằng hệ thống được trang bị ứng dụng dựa trên công nghệ IoT, cho phép pha trộn dinh dưỡng và giám sát trang trại từ xa thông qua điện thoại thông minh và máy tính xách tay.
“Phần lớn cây trồng cần 30–35 ngày để thu hoạch", bà cho biết.
“Quy trình bắt đầu bằng ươm hạt trong tối đa 5 ngày, sau đó 6–14 ngày tại khu nhà ươm. Tiếp theo, cây được chuyển sang khu trồng chính và có thể thu hoạch sau khoảng 30 ngày", bà Dalila nhấn mạnh.
Theo bà Dalila, dự án hiện cũng đang được triển khai tại Trường Trung học SMK Mutiara Rini, nơi giáo viên và học sinh đã bắt đầu tiếp cận mô hình này.
“Điều này giúp học sinh làm quen với kỹ thuật canh tác hiện đại không cần đất, chuẩn bị cho các cơ hội trong tương lai về nông nghiệp bền vững”, bà nói.

Tại chung cư Jasa, hệ thống thủy canh được vận hành bởi cư dân, bao gồm các bà nội trợ, thanh niên và các thành viên cộng đồng, những người có thể tăng thêm thu nhập bằng cách bán rau thu hoạch được.
Phó Giáo sư Dalila nhận định dự án có tiềm năng lớn để phát triển thành mô hình nông nghiệp đô thị, nhờ thiết kế gọn nhẹ, sạch sẽ, thân thiện với cộng đồng và dễ bảo trì.
“Mô hình này phù hợp với chung cư, trường học, và các khu đô thị có diện tích hạn chế", bà cho biết, đồng thời nói thêm rằng nhiều cộng đồng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc áp dụng mô hình này.
Trong khi đó, Tiến sĩ Siti Maherah Hussin, trưởng dự án hệ thống năng lượng mặt trời, cho biết 6 tấm pin quang điện (PV) đã được lắp đặt tại chung cư Jasa để cung cấp điện cho máy bơm nước trong hệ thống thủy canh.
“Chúng tôi lắp đặt hệ thống pin mặt trời với tổng công suất 1 kW nhằm giảm chi phí điện, bởi năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch và bền vững. Nhà thủy canh được đặt ở khu vực trống trải, có ánh nắng mạnh, rất phù hợp cho việc lắp đặt pin mặt trời", bà nói.
“Sáng kiến này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mở rộng công nghệ năng lượng tái tạo tới nhiều nhóm cộng đồng khác nhau, nhằm nâng cao phúc lợi lâu dài và phát triển bền vững", bà Siti Maherah cho biết thêm.
















