Khánh thánh cầu vượt Kẻ Gỗ vào đền thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn

Quỳnh Nga Thứ tư, ngày 05/04/2017 12:17 PM (GMT+7)
Cây cầu dài 132m, rộng 3,4m nối từ bờ “đảo” giữa hồ Kẻ Gỗ vào đền thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa được khánh thành sáng 5.4.
Bình luận 0

img

Cây cầu uốn lượn hình chữ C nối từ đất liền qua đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là người con quê hương Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Trong thời kỳ Hà Tĩnh triển khai xây dựng công trình Đại thủy nông Kẻ Gỗ, với cương vị Tổng Bí thư, ông đã có nhiều quyết sách giúp đỡ Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình.

Biết ơn cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhân dân địa phương đã đặt tên cho “hòn đảo” giữa hồ Kẻ Gỗ là đảo cụ Lê Duẩn.

Nhân dịp kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh ngày 15.10.2011, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định phối hợp với gia quyến cố Tổng Bí thư xây dựng đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại khu vực đập Kẻ Gỗ.

Đền thờ được khánh thánh và đưa vào sử dụng năm 2014. Tuy nhiên, để ra được đền thờ người dân phải mất gần 30 phút di chuyển bằng thuyền. Nhận thấy được khó khăn đó, UBND Hà Tĩnh đã phê duyệt dự án xây dựng cây cầu với tổng kinh phí 24,9 tỷ đồng. Công trình cầu vượt Kẻ Gỗ vào đền thờ hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7.4.1907-7.4.2017).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem