Khó tin với số lượng dự án kẹt nửa vời do TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư
Theo thông tin PV Dân Việt, số dự án và công trình mà tỉnh Quảng Ngãi giao cho các địa phương làm chủ đầu tư, sau một thời gian khởi công và hiện rơi vào tình cảnh bị kẹt nửa vời có tất cả 14 công trình.

Trong số này phần do TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư nhiều gấp 2,5 lần, so với các địa phương khác cộng lại, với tổng số 10 dự án và vốn đã giải ngân trên 455 tỷ đồng.
Điều đáng nói là trong số các dự án, công trình (do TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư) đang “dở dang, dang dở” mà chưa biết cụ thể khi nào hoàn thành nêu trên, hàng loạt trường hợp có mức đầu tư tính bằng con số hàng trăm và nhiều trăm tỷ đồng/dự án,công trình.
Cụ thể số dự án, công trình vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng -dưới 200 tỷ đồng có 3 dự án, công trình; số dự án, công trình mức đầu tư trên 200 tỷ đồng - dưới 250 tỷ đồng có 2 dự án.
Đơn cử như dự án đường Lê Thánh Tôn (đoạn Đinh Tiên Hoàng – Ngã tư Ba La), có tổng mức đầu tư hơn 121 tỷ đồng; thời gian thực hiện năm 2013.

Đến thời điểm này dự án đã thi công và giải ngân được khoảng 43 tỷ đồng, hiện đang “đứng bánh” do vướng mắc trong bồi thường GPMB.
Dự án khu dân cư phục vụ tái định cư Khu II đê bao, TP.Quảng Ngãi, có tổng mức đầu tư gần 198 tỷ đồng; thời gian thực hiện năm 2016.
Đến nay dự án đã thi công và giải ngân được khoảng 151 tỷ đồng, hiện đang vướng trong bồi thường và GPMB.
Dự án đường Chu Văn An và Khu dân cư (đoạn Ngô Sỹ Liên – Hai Bà Trưng), có tổng mức đầu tư hơn 220,2 tỷ đồng; thời gian thực hiện năm 2020
Hiện dự án đã thi công và giải ngân được 42 tỷ đồng, đang bị vướng bồi thường GPMB và một số nội dung theo Kết luận của Thanh tra tỉnh (số 03/KL-TTT) và Thanh tra Chính phủ (số 369/KL-TTCP).

Dự án khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng (giai đoạn 1), TP.Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư hơn 246,5 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2016.
Đến thời điểm này dự án đã thi công và giải ngân được 82 tỷ đồng, hiện đang vướng bồi thường GPMB và một số nội dung theo Kết luận của Thanh tra tỉnh (số 03/KL-TTT) và Thanh tra Chính phủ (số 369/KL-TTCP).
Không chỉ dự án trăm tỷ mà ngay cả dự án có mức đầu tư nhỏ, chỉ nhỉnh hơn 10,4 tỷ đồng là đường Nguyễn Cư Trinh và đoạn nối dài (đoạn Mạc Đĩnh Chi – Phan Bội Châu); thời gian thực hiện năm 2020 và đến nay đã giải ngân đến 7,4 tỷ đồng, hiện cũng đang đứng bánh vì vướng bồi thường GPMB.
Hay như dự án đường Trần Quý Hai (đoạn Ngô Sỹ Liên – Hùng Vương), có tổng mức đầu tư gần 20,7 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2016.


Đến nay dù đã thi công và giải ngân 12 tỷ đồng nhưng hiện cũng đang lâm vào cảnh dang dở nửa chừng vì vướng đền bù GPMB 1 hộ.