Khởi tố vụ án hình sự vụ Bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) bị "cưỡng chế" trong đêm

Vũ Thị Hải Thứ bảy, ngày 19/02/2022 17:37 PM (GMT+7)
Chiều 19/2, thông tin từ Công an quận Hồng Bàng cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu B Bến xe Thượng Lý, số 52 đường Hùng Vương, Sở Dầu, Hải Phòng.
Bình luận 0

Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 21/QĐ-KTVAHS, ngày 18/2/2022 được căn cứ vào kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của ông Lưu Thành Đông - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim khí Hải Phòng. 

Ông Lưu Thành Đông có đơn trình báo tới Công an quận Hồng Bàng về việc bị Công ty TNHH Sơn Trường tổ chức người, phương tiện cắt phá khóa cổng, di dời các đốt cẩu tháp, chiếm đoạt tài sản tại khu B Bến xe Thượng Lý tại số 52 đường Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Sau 4 tháng xác minh nội dung đơn trình báo, công an quận Hồng Bàng xác định có dấu hiệu tội phạm Gây rối trật tự công cộng quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự và ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Khí (đơn vị chủ quản của Bến xe khách Thượng Lý) đã có đơn trình báo kèm clip ghi lại hình ảnh diễn ra tại hiện trường vụ "cưỡng chế trong đêm" gửi cơ quan chức năng và nhiều cơ quan báo chí.

Theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 10/10/2021, ông Nguyễn Đình Tân cùng hai Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường tổ chức một nhóm đông người mang theo gậy, hung khí đến "cưỡng chế" bến xe Thượng Lý. 

Hình ảnh Công ty TNHH Sơn Trường huy động lực lượng đến "cưỡng chế" bến xe Thượng Lý đêm 10/10/2020. Clip do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Khí HP cung cấp.


Nhóm người này đã phá cổng phụ bến xe, dùng xe cẩu, xe nâng mang logo Công ty Bê tông Minh Đức mang đi 12 đốt cẩu tháp kích thước 2mx2m/đốt, trị giá khoảng 480 triệu đồng đưa lên hai xe container chở đi đâu không rõ.

Nhóm người này còn cắt phá cổng sắt, đập phá cửa, tường rào, sử dụng container chặn lối đi, sử dụng xích sắt khóa bánh xe và dán niêm phong 19 xe khách của Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn gửi tại bến xe Thượng Lý, gây cản trở hoạt động bình thường của các doanh nghiệp và các đối tác có liên quan gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực.

Khi được chính quyền sở tại mời làm việc, đại diện Công ty TNHH Sơn Trường cho rằng, bãi để xe của bến xe khách Thượng Lý được Công ty TNHH Sơn Trường cho mượn từ tháng 3/2019. 

Đến nay, Công ty TNHH Sơn Trường có nhu cầu sử dụng lại khu đất đó, đã có 4 lần thông báo yêu cầu Công ty Kim Khí trả lại đất nhưng không được thực hiện. 

Ngày 14/10/2021, Công ty TNHH Sơn Trường đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Khí mang giấy tờ đến để lấy lại tài sản và phương tiện nhưng lãnh đạo bến xe Thượng Lý không có động thái thực hiện. 

Đối với những đồ vật cản trở như các đoạn cần cẩu, Công ty TNHH Sơn Trường đã cho di chuyển về Công ty bảo quản.

Hải Phòng: Công an vào cuộc vụ doanh nghiệp huy động lực lượng "đột kích" bến xe Thượng Lý trong đêm - Ảnh 3.

Xe của Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn bị niêm phong. Ảnh: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Khí cung cấp.

Đại diện bến xe khách Thượng Lý cho rằng, việc cưỡng chế để đòi lại mặt bằng cho công ty TNHH Sơn Trường phải do cơ quan nhà nước thi hành. Công ty TNHH Sơn Trường tự ý triển khai vào khu đất với lực lượng đông người là vi phạm nghiêm trọng pháp luật. 

Điều đáng nói là, sau mâu thuẫn giữa Công ty TNHH Sơn Trường với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim Khí, đã xảy ra việc tiến hành khóa bánh, niêm phong 19 xe của Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn. 

Việc khóa bánh xe, niêm phong cửa xe thời gian dài gây tổn thất nặng nề về kinh tế cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn. 

"Là một doanh nghiệp ở giữa, đơn vị chúng tôi không hề liên quan hay biết gì về mâu thuẫn giữa các bên, vậy mà 19 xe bị của công ty bị khóa bánh, khiến hợp đồng 10 xe của chúng tôi không giao được cho đối tác, thiệt hại đến 180 triệu đồng tiền đặt cọc, chưa kể đến các tổn thất kinh tế khác trong suốt thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đơn vị" - lãnh đạo Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn bức xúc bày tỏ.

Hải Phòng: Công an vào cuộc vụ doanh nghiệp huy động lực lượng "đột kích" bến xe Thượng Lý trong đêm - Ảnh 4.

Loạt xe của Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn đang bị "nhốt" trong bãi gửi xe. Ảnh: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng cung cấp.

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Thành Đông - Tổng GĐ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng cho biết, từ năm 2019, Công ty hợp đồng mượn 4.383m2 bến bãi với ông Phạm Đăng Khoa – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH Sơn Trường và phải trả 200 triệu đồng/năm để làm bãi đỗ xe ô tô.

Tháng 7/2021, Công ty TNHH Sơn Trường đề nghị tăng tiền "cho mượn" từ 200 triệu lên 600 triệu đồng. Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số chi phí thuê lại tăng cao đột biến nên Công ty CP đầu tư và phát triển Kim khí đang trong quá trình đàm phán, chưa đi đến thoả thuận thì đã xảy ra sự việc Công ty TNHH Sơn Trường ập đến tự "cưỡng chế" đối với doanh nghiệp. 

"Nếu là tranh chấp giữa 2 bên mà không thỏa thuận được thì thẩm quyền giải quyết phải thuộc về Toà án chứ không phải là hành vi xử theo "luật rừng", ngang nhiên tổ chức người và phương tiện đến để khống chế bảo vệ, phá cổng, khóa bánh xe ô tô, chở tài sản của chúng tôi đi trong đêm như vậy" - ông Đông trình bày. 

Chúng tôi đã liên hệ với ông Tạ Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường để trao đổi thêm thông tin từ phía lãnh đạo doanh nghiệp nhưng ông Thắng từ chối tiếp phóng viên. 

Luật sư Nguyễn Văn Khải, văn phòng Luật sư VHT, Đoàn luật sư TP.Hải Phòng cho biết, việc huy động nhóm đông kéo đến Bến xe Thượng Lý có người chỉ huy, dùng vũ lực khống chế lực lượng bảo vệ bến xe để chuyển tài sản đi nơi khác có dấu hiệu của tội cướp tài sản có tổ chức. Hành vi vi phạm được quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Ngoài ra, theo luật sư Nguyễn Văn Khải, các hành vi đập phá cửa, phá tường rào là dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản; sử dụng container chặn lối đi, sử dụng xích sắt khóa bánh xe và dán niêm phong 19 xe khách của Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn và những tài sản khác như 7 máy phát điện, 1 container vật tư thiết bị phụ tùng là dấu hiệu của tội chiếm giữ trái phép tài sản.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem