Không có chuyện Hoàng Xuân Vinh giải nghệ ở tuổi 42

Thứ sáu, ngày 12/08/2016 11:00 AM (GMT+7)
“Hoàng Xuân Vinh đã 42 tuổi nhưng anh vẫn có thể bắn tốt trong nhiều năm nữa”, Trưởng đoàn bắn súng Việt Nam – Nguyễn Thị Nhung cho biết.
Bình luận 0

Ở thời điểm, Hoàng Xuân Vinh giành chiếc HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam và HCB súng ngắn nam, xạ thủ này đã ở tuổi 42 (sinh năm 1974). Đối với thể thao, thì những trường hợp như Hoàng Xuân Vinh đã được ví như “lão ông”. Tuy nhiên, với đặc thù của bắn súng, tuổi tác chỉ tác động một phần trong phong độ của các VĐV.

img

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Nó khác với các môn đỉnh cao như Điền kinh, bơi lội, thể dụng dụng cụ… các VĐV được tiếp cận đỉnh cao khi nằm trong khoảng độ tuổi 20-30 và yếu tố thế lực có vai trò vô cùng quan trọng. Đương nhiên, thể thao thể giới cũng đã ghi nhận những trường hợp cá biệt, phi thường như VĐV thể dục dụng cụ Oksana Chusovitina của Uzebekistan năm nay đã 41 tuổi nhưng vẫn tham gia Olympic Rio 2016. Trước đó, “lão bà” từng giành HCĐ Olympic 1992 và HCB Olympic 2008 đã có 6 kỳ tham dự giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh.

Trở lại với Hoàng Xuân Vinh. Sẽ không có gì lạ, nếu như tại Olympic Tokyo (Nhật Bản) năm 2020, người hùng của thể thao Việt Nam để bảo vệ chiếc HCV Olympic năm nay với những xạ thủ hàng đầu thế giới như Felipe Almeida Wu, Brazil (sinh năm 1992), Pa Pang Wei, Trung Quốc (sinh năm 1986) hay Jin Jong-Oh, Hàn Quốc (sinh năm 1979)…

Thể thao vẫn chứng kiến quy luật “tre già măng mọc” nhưng như đã nói, bắn súng có những đặc thù riêng của nó, đó là không tiêu hao quá nhiều thể lực như các môn khác. Về vấn đề này, HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết: “Trong bắn súng, thể lực không phải là yếu tố quyết định mà đó là kỹ thuật, sức chịu đựng của thần kinh, kinh nghiệm thi đấu…

Do đó, tuổi tác không phải là vấn đề quá lớn. Để vươn lên và duy trì đỉnh cao, các VĐV cần chế độ, điều kiện tập luyện cũng như duy trì được trạng thái kiểm soát tốt… Chính vì thế, Hoàng Xuân Vinh có thể thi đấu được nhiều năm nữa, nếu có môi trường và được đầu tư tốt. Tất nhiên, bản thân xạ thủ này sẽ quyết định ‘tuổi thọ’ nghề nghiệp của mình”.

Đại tá Hoàng Xuân Vinh được rèn luyện trong môi trường quân đội. Cộng với đó là bản lĩnh cũng như chuyên môn đã trui rèn hơn 20 năm qua, chắc chắn xạ thủ này vẫn là “niềm hy vọng” lớn cho thể thao Việt Nam những năm tới và kể cả tại Olympic Tokyo (Nhật Bản) năm 2020.

Đức Nguyễn (Báo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem