Khủng hoảng đại dịch ở Indonesia: số ca tử vong kỷ lục, vượt cả Brazil

19/07/2021 06:09 GMT+7
Indonesia hôm 18/7 đã vượt qua Brazil trở thành quốc gia có ca tử vong hàng ngày do Covid-19 cao nhất hành tinh.

Tính trong vòng 24 giờ đến trưa 18/7, đã có 1.093 ca tử vong do Covid-19 được ghi nhận ở Indonesia, cao hơn một trong những ổ dịch lớn nhất thế giới là Brazil - nơi ghi nhận 868 ca tử vong trong cùng ngày. Số ca nhiễm mới Covid-19 được ghi nhận ở Indonesia hôm 18/7 là 44.721 ca, mức ít nhất trong gần một tuần nhưng vẫn là mức cao kỷ lục so với các quốc gia khác trong khu vực. So với Brazil, nước này ghi nhận 34.339 ca nhiễm Covid-19 trong cùng ngày.

Làn sóng dịch Covid-19 bùng phát tại Indonesia gần đây đang làm cạn kiệt nguồn cung oxy của quốc gia Đông Nam Á này, đồng thời khiến các bệnh viện rơi vào nguy cơ bị quá tải nguồn lực ngay cả khi chính phủ Indonesia đang tìm mọi cách tăng công suất giường bệnh và nhập khẩu bình oxy.

Khủng hoảng đại dịch ở Indonesia: số ca tử vong kỷ lục, vượt cả Brazil - Ảnh 1.

Indonesia báo cáo hơn 1.000 ca tử vong do Covid-19 hàng ngày, cao bậc nhất thế giới (Ảnh: AFP)

Theo nền tảng tìm nguồn cung ứng cộng đồng LaporCovid19, kể từ khi biến thể virus delta lây lan rộng rãi ở Indonesia đến nay, đã có ít nhất 650 ca tử vong tại nhà do không thể nhập viện được báo cáo.

Tình hình dịch bệnh căng thẳng tại Indonesia phản ánh phần nào diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á nói riêng và trên toàn cầu nói chung ngay cả khi các quốc gia như Mỹ và Anh từng bước giảm bớt hạn chế kiểm dịch. Việc thiếu khả năng tiếp cận vắc xin đồng nghĩa gia tăng số lượng người có nguy cơ nhiễm virus cũng như tỷ lệ tử vong cao hơn.

Indonesia hiện mới chỉ hoàn thành tiêm chủng cho khoảng 11% dân số, tương đương 57 triệu người, theo số liệu từ Bloomberg. Tỷ lệ này thấp hơn hẳn con số 48% ở Liên minh châu Âu và 53% ở Mỹ.

Kể từ đầu đại dịch đến nay, Indonesia - quốc gia đông dân thứ 4 thế giới - đã báo cáo hơn 2,8 triệu ca nhiễm Covid-19 và 73.582 ca tử vong. Số ca tử vong tại Indonesia hiện thấp hơn Mỹ (609.000 ca) và Brazil (540.000 ca) nhưng là mức cao nhất được ghi nhận tại các quốc gia Đông Nam Á.

Chính phủ Indonesia đang xem xét mở rộng các hạn chế di chuyển sắp hết hạn vào ngày 20/7 tới đây.

Hôm 13/7, Indonesia báo cáo 47.899 ca nhiễm mới Covid-19 trong ngày, từ đó vượt qua Ấn Độ trở thành tâm chấn mới của đại dịch Covid-19 tại châu Á. Trong khi đó, số ca nhiễm mới Covid-19 mà Ấn Độ báo cáo cùng ngày đã giảm xuống 32.906 ca.

Đáng báo động hơn, nếu tính theo tỷ lệ ca nhiễm trên tổng dân số, tình hình dịch bệnh ở Indonesia nghiêm trọng hơn Ấn Độ nhiều lần do dân số Indonesia hiện chỉ rơi vào khoảng 270 triệu người, bằng khoảng 1/5 so với Ấn Độ. Cụ thể, cứ 1 triệu dân Indonesia thì có 132 ca nhiễm, thấp hơn mức bình quân 26 ca nhiễm trên 1 triệu dân Ấn Độ tính đến 11/7. Tính theo tỷ lệ tử vong, số ca tử vong trên bình quân đầu người ở Indonesia lên tới 3 ca trên 1 triệu người, trong khi con số này ở Ấn Độ là thấp hơn 1 ca trên 1 triệu người.

Các chuyên gia phân tích nhận định tình hình dịch bệnh thực tế ở Indonesia có thể nghiêm trọng hơn những gì con số phản ánh do tốc độ xét nghiệm và truy vết kém của quốc gia này. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính Covid-19 trên tổng xét nghiệm của Indonesia đã dao động ở mức khoảng 30% trong tuần qua, tức cứ 3 người xét nghiệm thì phát hiện 1 người dương tính. Trong khi đó ở Ấn Độ, con số này là 2%.


NTTD
Cùng chuyên mục