Khủng hoảng kinh tế, Taliban phải trả lương bằng... thức ăn

Lê Phương (Reuters) Thứ tư, ngày 12/01/2022 13:00 PM (GMT+7)
Hôm thứ Ba (11/1), chính quyền Taliban cho biết họ đang mở rộng chương trình 'trả lương bằng thức ăn'. Cụ thể, họ sẽ trả lương cho hàng chục nghìn nhân viên khu vực hành chính công bằng lúa mì, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính nước này ngày càng trầm trọng.
Bình luận 0
Khủng hoảng kinh tế, Taliban phải trả lương bằng... thức ăn - Ảnh 1.

Afghanistan đang gặp rất nhiều khủng hoảng dưới thời Taliban. Ảnh: Reuters

Lúa mì, phần lớn là của Ấn Độ tài trợ cho chính phủ Kabul do Mỹ hậu thuẫn trước đây, đang được sử dụng để trả cho 40.000 nhân viên. Những người này sẽ được trả 10kg lúa mì cho 5 giờ làm việc mỗi ngày, các quan chức nông nghiệp Afghanistan nói trong một cuộc họp báo. Các quan chức cũng nói thêm rằng mô hình này sẽ được áp dụng rộng rãi trên khắp đất nước.

Fazel Bari Fazli, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Hành chính của Bộ Nông nghiệp cho biết: "Chúng tôi sẽ giúp đỡ người dân của mình nhiều nhất có thể". Theo Fazli, chính quyền Taliban đã nhận 18 tấn lúa mì từ Pakistan, bên cạnh đó nước này hứa sẽ cung cấp thêm 37 tấn. Ngoài ra, Afghanistan cũng đang đàm phán với Ấn Độ để mua 55 tấn. Fazli nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng".

Không rõ số lúa mì quyên góp sẽ được dùng làm viện trợ nhân đạo trực tiếp là bao nhiêu và trả cho nhân viên là bao nhiêu.

Chương trình mở rộng nhấn mạnh vấn đề hóc búa ngày càng tăng mà chính quyền Taliban phải đối mặt. Afghanistan dưới thời Taliban đang phải chịu những lệnh trừng phạt quốc tế dẫn đến thiếu tiền mặt nghiêm trọng, trong khi tài sản vẫn đang bị đóng băng ở Washington. Tất cả những điều trên khiến chính quyền Taliban gặp hạn chế về tài chính và khủng hoảng kinh tế ngày càng gia tăng.

Các chính phủ nước ngoài liên tục tiến hành viện trợ nhân đạo để ngăn hàng triệu người chết đói, tuy nhiên phần lớn trong số đó không thông qua các kênh của chính phủ Afghanistan và hầu hết được phân phối bởi các tổ chức đa phương quốc tế.

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba đã yêu cầu các nhà tài trợ viện trợ nhân đạo 4,4 tỷ USD cho Afghanistan trong năm 2022, họ nhấn mạnh các khoản tiền này là "cần thiết" để đảm bảo tương lai của đất nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem