“Kích” cơn sốt đất, ngân hàng nên kìm bằng cách nào?

09/04/2021 07:02 GMT+7
Nhìn lại 3 tháng đầu năm, "cơn sốt đất" càn quét qua các địa phương. Nhiều nơi, người dân bỏ kinh doanh, bỏ sản xuất để lao vào đầu tư bất động sản. Tăng trưởng tín dụng bất động sản tăng cao hơn mức tăng trưởng chung toàn ngành. Tiền gửi tiết kiệm cũng được rút ra để đầu tư nhà, mua đất.

Tiền gửi tiết kiệm "rót" vào bất động sản

Anh N.V.T (Hoài Đức, Hà Nội), cho biết vừa cầm cố sổ đỏ tại một ngân hàng để vay 400 triệu đồng, gom đủ tiền mua mảnh đất ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội) do lãi suất đang rất "dễ thở" với mức lãi suất năm đầu tiên chỉ 6,6%/năm.

"Lãi suất vay mua nhà, đất của các ngân hàng hiện nay cũng đã thấp hơn trước rất nhiều nên gia đình vẫn quyết định vay ngân hàng để đầu tư.

Hiện tôi mua giá đất gần 30 triệu/m2 nhưng mấy nữa Hoài Đức lên Quận thì chắc chắn giá đất ở đây còn tăng. Nếu bây giờ không vay tiền mua ngay thời điểm hiện tại, có khi đến lúc đó giá vừa đắt mà lại chưa chắc lãi suất vay mua nhà, đất rẻ như bây giờ", anh T chia sẻ.

"Thất vọng" với kênh gửi tiết kiệm dù an toàn nhưng sinh lời thấp, anh T.B (TP.HCM) rút gần 2 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm và vay thêm từ ngân hàng 500 triệu đồng để "rót" vào một căn chung cư tại Thủ Đức.

"Bạn bè tôi, không gửi ngân hàng mà đầu tư bất động sản 1 vài năm trước, bây giờ giá trị tăng như "diều gặp gió". Trong khi gửi tiết kiệm hiện nay 1 năm còn chưa nổi 2 trăm triệu tiền lãi, không đủ để mua 1 góc chung cư.

Ngược lại vay mua nhà, đất từ ngân hàng lãi suất hiện tương đối mềm nên tôi quyết định chuyển hướng đầu tư từ gửi tiết kiệm ngân hàng san đầu tư bất động sản. Hy vọng giá tiếp tục tăng mạnh trong tương lai", anh B nói.

Sốt đất do ngân hàng, đã đến lúc cần thay đổi cơ chế tín dụng bất động sản?

Đó cũng không phải là những trường hợp hiếm gặp khi tình trạng "sốt nhà, sốt đất" vẫn chưa hạ nhiệt, vì lãi suất gửi tiết kiệm thấp một cách kỷ lục đã điều chỉnh hành vi đầu tư của nhiều người.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ vào cuối tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, đã bày tỏ lo ngại rằng nguồn vốn tập trung vào một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, như bất động sản, trái phiếu, cổ phiếu…

Theo ông Dũng, lãi suất ở mức thấp nên dòng tiền đang có xu hướng đầu tư vào thị trường bất động sản.

“Kích” cơn sốt đất, ngân hàng nên kìm bằng cách nào? - Ảnh 2.

Sốt đất một phần nguyên nhân là do chính sách lãi suất và cơ chế cho vay của các ngân hàng

Đồng quan điểm, TS.Vũ Đình Ánh – chuyên gia kinh tế nhìn nhận, nguyên nhân "sốt đất" phải kể đến việc lãi suất thấp, tín dụng rẻ dư thừa thì chắc chắn dồn sang các kênh đầu tư rủi ro cao hơn nhưng tỷ suất lợi nhuận tốt hơn như bất động sản, chứng khoán.

TS Nguyễn Mạnh Hào, ĐH Lincoln (Anh), đánh giá lãi suất thấp sẽ kích thích các hoạt động đầu cơ rủi ro ngoài sản xuất làm tăng bong bóng tài sản.

Hơn nữa chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại không thực sự bao trùm nền kinh tế và dường như mới chỉ giúp các doanh nghiệp lớn, còn các doanh nghiệp nhỏ vẫn còn khó khăn do mất thị trường.

"Sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán chưa phản ánh sự thịnh vượng của nền kinh tế. Nếu chính sách tiền tệ nới lỏng tiếp tục được duy trì như hiện tại hoặc nới lỏng thêm với mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng, tôi nghĩ cái giá phải trả sẽ là các hoạt động đầu cơ ngoài sản xuất, bong bóng tài sản và rủi ro nợ xấu trong hệ thống ngân hàng những năm tới" - ông cảnh báo.

Dưới góc nhìn của mình, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã chỉ ra rằng, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng sốt đất cục bộ là do các ngân hàng gia tăng số dư nợ tín dụng.

Trong quý đầu năm 2021, tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng 2,13% nhưng tín dụng bất động sản lại tăng nhanh hơn mặt bằng chung.

Nhiều ngân hàng thương mại đang chạy đua cho vay tiêu dùng, trong đó các gói cho vay bất động sản với lãi suất chỉ từ 4,99%-10%/năm. Động thái này của các ngân hàng đã thúc đẩy người dân vay để đầu tư vào bất động sản.

Hệ quả của sốt đất là là đông đảo người thu nhập trung bình và thấp bị mất cơ hội mua nhà vì mặt bằng giá đẩy lên quá cao. Sốt đất, người dân cũng sẵn sàng bán đất nông nghiệp - vốn là tư liệu sản xuất hằng ngày. Sau đó khi cơn sốt đi qua, họ không biết làm gì để có thêm thu nhập từ đó ảnh hưởng đến xã hội.

“Kích” cơn sốt đất, ngân hàng nên kìm bằng cách nào? - Ảnh 4.

Kìm "cơn sốt đất" bằng cơ chế tín dụng giành cho bất động sản

Là một trong những nguyên nhân "kích thích" cơn sốt đất thời gian vừa qua, theo các chuyên gia các ngân hàng cần phải thay đổi cơ chế tín dụng dành cho lĩnh vực này. Bởi hiện nay, việc cho vay 70% giá trị tài sản bảo đảm có thể tạo cơ hội để nhà đầu tư vay mua lướt sóng nhiều hơn.

"Chính sách tín dụng này cần thay đổi ở những giai đoạn sốt giá nhà đất, như giảm hạn mức cho vay xuống từ 70% về 30-50% tùy giai đoạn, kiểm soát việc đầu tư lướt sóng qua dòng tín dụng đổ vào thị trường bất động sản", một chuyên gia khuyến cáo.

Huyền Anh
Cùng chuyên mục