Kiểm soát chặt thương lái nước ngoài

Thứ ba, ngày 28/08/2012 12:54 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hiện tượng thương nhân nước ngoài vào Việt Nam tiến hành hoạt động thu mua nông sản, thủy sản diễn ra trên diện rộng và có diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp.
Bình luận 0

Trước tình trạng một số thương lái nước ngoài vào Việt Nam thu mua nông sản gây xáo trộn thị trường trong thời gian vừa qua, ngày 27.8, tại TP.Cần Thơ, Bộ Công Thương đã tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật quy định về hoạt động của thương nhân nước ngoài”.

Theo báo cáo của Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, hiện tượng thương nhân nước ngoài vào Việt Nam tiến hành hoạt động thu mua nông sản, thủy sản diễn ra trên diện rộng và có diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp. Bằng cách trả giá cao, một số thương nhân dễ dàng thao túng thị trường rồi sau đó hạ giá thành để thu lợi. Không chỉ thu mua nông sản, các thương lái nước ngoài còn mua hàng gối đầu sau đó bỏ trốn về nước...

Các đại biểu cho rằng tập quán mua bán dựa trên lòng tin đã tạo điều kiện để một số thương nhân thực hiện hành vi bất chính. Điều này có nguy cơ khiến thị trường nông sản Việt Nam gặp nhiều bất ổn, cơ cấu sản xuất của nông dân có thể bị phá vỡ. ?

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, Bộ đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với cơ quan công an, các ban ngành chức năng tại địa phương tăng cường công tác điều tra, xác minh, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi hoạt động hoặc tổ chức hoạt động thương mại trái phép tại Việt Nam. Trong thời gian tới Bộ Công Thương sẽ tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện cơ cấu xuất khẩu nông sản, tránh tình trạng buôn bán tiểu ngạch nhiều rủi ro như hiện nay.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem