Kiên Giang: Bộ đội Biên phòng liên tục bắt giữ nhiều người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 27/04/2021 06:45 AM (GMT+7)
Chỉ trong ngày 26/4, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ, đưa đi cách ly 7 người có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép trên biển.
Bình luận 0

Biên giới "nóng" trong mùa dịch

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang cho biết: Vào khoảng 4 giờ sáng ngày  26/4, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) nhận được tin có 2 xà lan chạy từ phía nước bạn Campuchia về đảo Phú Quốc với nhiều dấu hiệu nghi vấn. 

Sau khi tiếp cận 2 xà lan (biển kiểm soát VL-1323 và BTr-8323) và tiến hành các thủ tục theo luật định, tổ tuần tra xác định có 4 người thực hiện hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Những người này khai nhận, trước đó đã thuê xà lan sang Campuchia khai thác cát nhưng do biết dịch Covid-19 ở đây bùng phát nên trốn về.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tăng cường ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Các đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua đường biển bị lực lượng BĐBP tỉnh Kiên Giang bắt giữ. Ảnh: BĐBP tỉnh Kiên Giang

Cũng trong buổi sáng 26/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (thành phố Phú Quốc) tiến hành cưỡng chế, đưa đi cách ly y tế đối với 3 người dân địa phương sử dụng phương tiện nhỏ, không biển kiểm soát, sang vùng biển Campuchia đánh bắt hải sản và có tiếp xúc với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn.

Thượng tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết: Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 ở Campuchia diễn biến hết sức phức tạp, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép (từ nước láng giềng) vào nội địa, nhất là vào địa bàn Phú Quốc, phức tạp. 

Trên đảo Phú Quốc đã có 30 chốt, 8 tổ cơ động, 11 trạm kiểm soát được thành lập, 10 tàu, xuồng được bố trí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. 

Trong những ngày qua, các Đồn Biên phòng trên đảo đã liên tục phát hiện, ngăn chặn các vụ xuất, nhập cảnh trái phép vào thành phố Phú Quốc, thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Mới đây, lực lượng Biên phòng cũng đã xử lý một vụ xuất cảnh trái phép với 19 đối tượng.

Tăng cường bảo vệ biên giới biển

Theo dự báo, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, nhất là vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 do Phú Quốc có giao thông đường biển, đường hàng không thuận tiện và tiếp giáp khá gần với Campuchia. Ngoài ra, một số đối tượng thiếu ý thức trong phòng, chống dịch bệnh cho cộng đồng, hám lợi nên tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép...

Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp với các lực lượng, đơn vị chức năng triển khai các phương án, thực hiện đồng bộ những giải pháp siết chặt kiểm soát vùng biển, đảo, kiên quyết ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường các chốt, tổ trên tuyến biên giới trên bộ và trên biển, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, không để người xuất, nhập cảnh trái phép vào khu vực nội địa của Kiên Giang, đặc biệt là đảo Phú Quốc, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Thượng tá Doãn Đình Tránh nhấn mạnh, các Đồn Biên phòng trên đảo tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tố giác những người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo và phòng, chống dịch Covidd-19, ngoài thực hiện nghiệp vụ tác chiến, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trên địa bàn thành phố Phú Quốc trực chiến 24/24 giờ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển đảo quốc gia.

Những "chiến sĩ quân hàm xanh", đến từng phương tiện tàu cá neo đậu trên biển để phát tờ rơi, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, tuyên truyền về phòng chống đại dịch Covid; vận động chủ phương tiện, ngư dân cam kết không tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, nêu cao ý thức phòng, chống dịch bệnh và tham gia đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tăng cường ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép - Ảnh 3.

Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang tuyên truyền cho chủ tàu địa phương giám sát, tham gia đấu tranh tố giác người có biểu hiện nghi vấn. Ảnhh: Quỳnh Nguyễn

Thượng tá Lưu Quang Mười, Chính trị viên thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (Phú Quốc), cho biết: Đơn vị tổ chức các tổ, đội công tác, chốt phòng, chống dịch khép kín, phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục phát hiện ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Đơn vị cũng thường xuyên tham mưu cho Ban Chỉ đạo địa phương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh từng thời điểm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chủ động phối hợp với các ngành chức năng có liên quan mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật và phòng chống dịch Covid-19 khu vực biển đảo, đặc biệt là ở Phú Quốc, nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch Covidd-19 và các hoạt động đưa, dẫn người nhập cảnh trái phép qua lại biên giới với các lực lượng chức năng Campuchia, để hai bên thống nhất biện pháp ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định của Hiệp định biên giới.

Mới đây, khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành chỉ đạo thành phố Phú Quốc tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các phương án, giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ trên đảo, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cũng như phục vụ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, đảm bảo điều kiện, phương tiện, sức khỏe thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Vùng Cảnh sát biển 4 và Hải quân Vùng 5 hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cơ quan chức năng liên quan, kịp thời hướng dẫn cho tàu thuyền hoạt động trên biển phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, xử lý nhanh chóng, hiệu quả khi có tình huống xảy ra trên địa bàn Phú Quốc.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem