Kiên trì tuyên truyền để người dân tin vào BHXH tự nguyện

PV Thứ ba, ngày 10/08/2021 10:00 AM (GMT+7)
Kiên trì vận động để người dân hiểu và tin tưởng vào chính sách BHXH tự nguyện, nhiệt tình tham gia BHXH tự nguyện là những kinh nghiệm thành công của nhiều cán bộ BHXH tỉnh Đồng Tháp.
Bình luận 0

Tham gia BHXH tự nguyện để yên tâm tuổi già

Chị Trần Thị Tiền (ngụ tại xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ, chị đã biết về BHXH tự nguyện từ nhiều kênh tuyên truyền, qua loa phát thanh xã rồi sau đó lại được cán bộ tuyên truyền cặn kẽ. 

Chị và chồng đã hiểu được lợi ích của BHXH tự nguyện nên đã đăng ký tham gia với mức lựa chọn thu nhập 1 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ 10% được nhà nước hỗ trợ, mỗi tháng chị phải đóng 205.000 đồng/người, hai vợ chồng là 410.000 đồng, phù hợp với thu nhập của gia đình. 

Hàng tháng nhân viên đại lý đến tận nhà nên chị cũng không lo phải đi lại, cách rách. 

Kiên trì tuyên truyền để người dân tin vào BHXH tự nguyện - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Tiền chia sẻ về việc tham gia BHXH tự nguyện của mình. Ảnh Lưu Anh Khoa (BHXH Đồng Tháp)

"Tham gia BHXH tự nguyện tôi yên tâm vì phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình, lại được đảm bảo, an toàn khi là chính sách của Nhà nước. Ngoài ra tôi còn nghĩ đến tương lai của cả 2 vợ chồng, sau này lĩnh lương hưu hàng tháng khỏi phải trông chờ vào con cháu, ốm đau bệnh tật cũng có thẻ BHYT thanh toán tiền viện phí", chị Tiền chia sẻ. 

Trong khi với mức thu nhập cao hơn, anh Nguyễn Quang Ngọc (ngụ tại Phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã tham gia BHXH tự nguyện với mức thu nhập 8.000.000 đồng. Hàng tháng anh đóng 1.745.000 đồng. 

Anh Ngọc tính toán, như vậy mỗi ngày anh để dành khoảng 60.000đồng, đến khi hết tuổi lao động và có trên 20 năm đóng BHXH, ước tính anh sẽ được lãnh lương hưu với mức 5,5 triệu/tháng, được cấp thẻ BHYT và chế độ tuất như vậy "được lợi nhiều thứ". 

"Tham gia BHXH tự nguyện là điều đúng đắn bởi tích góp cho tương lai để về già có thu nhập ổn định hàng tháng từ nguồn lương hưu", anh Ngọc chia sẻ. 

Hiệu quả của mô hình nhóm nhỏ truyền thông BHXH tự nguyện 

Tin từ BHXH tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ khi triển khai mô hình ra quân truyền thông nhóm nhỏ đến từng hộ gia đình trên địa bàn các xã, phường số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng đáng kể.

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 20.804 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 4.200 người so với cuối năm 2020. Đây là tín hiệu đáng mừng cho công tác truyền thông và phát triển đối tượng khi chính sách BHXH ngày càng được nhiều người dân biết và tin tưởng.

Kiên trì tuyên truyền để người dân tin vào BHXH tự nguyện - Ảnh 2.

Nhân viên Bưu điện tuyên truyền BHXH tự nguyện tại xã Tân Thuận Đông (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). (Ảnh chụp trước khi có dịch Covid-19. Lưu Anh Khoa- BHXH Đồng Tháp)

Cụ thể như tại phường 2 (TP Cao Lãnh) từ các buổi truyền thông nhóm nhỏ, cả phường đã có 164 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 88,6% kế hoạch, góp phần nâng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn thành phố là 1.524 người, tăng 340 người so với thời điểm cuối năm 2020. 

Bà Lê Thị Mai Trinh, Phó Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh cho biết: “Nhận thấy mô hình ra quân truyền thông nhóm nhỏ hiệu quả nên chúng tôi bám sát kế hoạch của BHXH tỉnh theo sát thực tế và đã ban hành công văn chỉ đạo, giao chỉ tiêu cho UBND xã, phường phối hợp thực hiện các đợt ra quân tuyên truyền xuống khóm/ấp”

Để vận động người dân tin tưởng và tham gia BHXH tự nguyện, các cán bộ BHXH, các cộng tác viên thu đã không quản ngại bỏ thời gian, công sức để thuyết phục người dân. 

"Trong lúc truyền thông, anh em cũng rất vất vả đến từng hộ dân để giải thích lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện để người dân hiểu. Người nào tin tưởng thì tham gia ngay, còn người nào chưa tin tưởng chúng tôi phải kiên trì cho đến khi người dân hiểu và tham gia. 

Anh em chúng tôi rất mừng khi ngày càng có nhiều người dân hiểu và đăng ký tham gia BHXH tự nguyện”, chị Đào Kim Thủy, cộng tác viên thu BHXH tự nguyện, BHYT ở phường 2 (TP Cao Lãnh) chia sẻ.

Bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp nhận định trong thời gian tới sẽ rất khó khăn trong công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp.

Do đó, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ, từng đơn vị phải có kế hoạch riêng cho những tháng còn lại để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021.

Các đơn vị tập trung các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thu, thu nợ và phát triển đối tượng; đổi mới nội dung và hình thức trong công tác truyền thông, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển đối tượng tham gia bền vững; tiếp nhận.

Đồng thời giải quyết và chi trả đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho người thụ hưởng; tập trung hướng dẫn thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem