Kinh hoàng cảnh tượng hàng nghìn sinh vật chết trôi, dạt vào bãi biển ở Anh

Thứ tư, ngày 27/10/2021 14:51 PM (GMT+7)
Hàng nghìn sinh vật biển đã trôi dạt một cách bí ẩn vào bờ của một khu dân cư vùng ven biển nước Anh.
Bình luận 0
Kinh hoàng cảnh tượng hàng nghìn sinh vật chết trôi, dạt vào bãi biển ở Anh - Ảnh 1.

Người dân địa phương đang chờ đợi lời giải thích từ các cơ quan chức năng. Ảnh: TeessideLive

Rất nhiều tôm, cua và những loại giáp xác khác đã trôi dạt vào bãi biển giữa Marske và Saltburn ở Teesside, Anh, tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ. Thậm chí, một số người dân địa phương lo lắng đã gọi đây là 'điều tồi tệ nhất' mà họ từng thấy. Được biết, những sinh vật này cũng trôi đến tận Seaton Carew, và xa hơn về phía bắc tại Seaham.

Hôm 25/10, Cơ quan Môi trường nước Anh xác nhận họ đã mở một cuộc điều tra về những điều bất thường này, họ nghi ngờ rằng một sự cố ô nhiễm có thể là nguyên nhân của hiện tượng trên.

Sharon Bell, cư dân của Marske, cho biết cô rất bất ngờ khi phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng này. Sáng sớm ngày 25/10, cô đã ra ngoài để chụp ảnh mặt trời mọc cùng với chồng mình là Christopher. Khi cặp đôi đến bãi biển, họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện thấy hàng đống cua và tôm hùm đang nằm rải rác tại đó.

Bell đã sống tại đây 21 năm, tuy nhiên cô khẳng định chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như vậy trước đây. Cô nói: "Chúng tôi đã dành hàng giờ đồng hồ để đưa những con còn sống trở lại biển. Chắc chắn là có điều gì đó không ổn!"

Kinh hoàng cảnh tượng hàng nghìn sinh vật chết trôi, dạt vào bãi biển ở Anh - Ảnh 2.

Một người dân địa phương cho biết: "Chắc chắn có điều gì đó không ổn tại đây". Ảnh: TeessideLive

Hơn hai tuần trước, TeessideLive cũng báo cáo ghi nhận xác động vật giáp xác trôi dạt vào Seaton Carew, Redcar và xa hơn về phía Bắc ở Seaham. Ngay lập tức, Cơ quan Môi trường đã mở một cuộc điều tra.

Rất nhiều cư dân cũng đã lên mạng xã hội để bày tỏ mối quan ngại của họ. Một người cho biết: "Động vật hoang dã đang chết dần chết mòn. Chúng ta cần phải điều tra. Điều gì đang xảy ra dọc theo bờ biển phía bắc?"

Một phát ngôn viên của Cơ quan Môi trường nói với TeessideLive: "Các mẫu nước, trầm tích, trai và cua đã được thu thập và đang được gửi đến các phòng thí nghiệm để phân tích, nhằm xem xét liệu sự cố ô nhiễm có phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của động vật hay không. Chúng tôi cũng đã chia sẻ mẫu với các phòng thí nghiệm để phân tích dịch bệnh".

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem