Kon Tum có hơn 10.000 hộ đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp

Hoàng Lộc Thứ sáu, ngày 13/01/2023 09:44 AM (GMT+7)
Sáng ngày 13/1, Hội Nông dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 (mở rộng).
Bình luận 0

Trong năm 2022, các cấp hội đã phát triển được 3.271 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 64.983 hội viên. Ngoài ra, thành lập mới 15 chi hội nông dân nghề nghiệp, 66 tổ hội nghề nghiệp và 13 HTX. Đến nay, toàn tỉnh có tổng cộng 26 chi hội nông dân nghề nghiệp và 184 tổ hội nghề nghiệp.

Kon Tum có hơn 10.000 hộ đạt danh hiệu "Sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp - Ảnh 1.

Toàn tỉnh Kon Tum hiện có 64.983 hội viên nông dân. Ảnh: H.L

Đặc biệt, trong năm, toàn tỉnh có 10.400 hộ đạt danh hiệu "Sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động hội viên giúp nhau vượt khó, thoát nghèo với số tiền hơn 1,8 tỉ đồng, 21.678 ngày công lao động; hỗ trợ vật tư (cây, con giống), lương thực… trị giá 314 triệu đồng và giúp đỡ 144 hộ thoát nghèo.

Các cấp hội tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp, nhà nước, ngân hàng, nhà khoa học, nhà phân phối hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững; gắn sản xuất, kinh doanh nông nghiệp với du lịch, giảm nghèo bền vững...

Kon Tum có hơn 10.000 hộ đạt danh hiệu "Sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp - Ảnh 2.

Theo đánh giá, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, ngày càng thiết thực, đạt hiệu quả. Ảnh: H.L

Hưởng ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp hơn 417 triệu đồng; 56.007 ngày công, hiến 6.950m2 đất, làm mới và sửa chữa 1.165 km đường giao thông, sửa chữa 29 cầu, cống...

Theo đánh giá, công tác xây dựng tổ chức hội được chú trọng, củng cố; chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội được nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân của các cấp hội. 

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua do hội phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo và được triển khai sâu rộng, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia đông đảo của hội viên, nông dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem