Làm việc xuyên lễ, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng, khởi công Vành đai 3 TP.HCM đúng hẹn

Linh San Thứ hai, ngày 01/05/2023 12:15 PM (GMT+7)
Để dự án trọng điểm Vành đai 3 TP.HCM bảo đảm tiến độ, khởi công trước ngày 30/6, nhiều cán bộ Ban Giao thông cùng các đơn vị liên quan vẫn đang luân phiên làm việc xuyên lễ.
Bình luận 0

Ngày 1/5, trao đổi với Dân Việt, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông), dự án trọng điểm Vành đai 3 đang được bảo đảm tiến độ, đơn vị sẽ phấn đấu khởi công trước ngày 30/6.

Đồng thời, ông Phúc cũng cho hay trong lễ 30/4 - 1/5 này, nhiều cán bộ, nhân sự dự án Vành đai 3 vẫn đang luân phiên làm việc xuyên lễ, để bảm bảo tiến độ, chuẩn bị khởi công các gói thầu.

Làm việc xuyên lễ, đảm bảo công tác bồi thường, GPMB để khởi công Vành đai 3 TP.HCM đúng hẹn - Ảnh 1.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đặt mục tiêu khởi công trước 30/6. Ảnh: BGT

Dự án Vành đai 3 TP.HCM dài khoảng 76,34 km, đi qua 4 địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Trong đó, đoạn đi qua TP.HCM có chiều dài khoảng 47,51 km, nằm trên địa bàn TP.Thủ Đức, các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh. Dự án được đặt mục tiêu khởi công trước 30/6/2023.

Tại hội nghị sơ kết Chỉ thị số 17/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công và phát động thi đua giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Vành đai 3 ngày 28/4 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá đây là dự án có tầm quan trọng quốc gia với khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Dự kiến, dự án triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản năm 2025 và đưa vào khai thác toàn bộ dự án năm 2026. Do đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Để đạt được những yêu cầu trên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng một trong những nội dung tiên quyết phải hoàn thành đó là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 cũng được xem là dự án kiểu mẫu đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và sẽ được áp dụng chung cho tất cả các dự án khác trên địa bàn TP.HCM kể từ năm 2023 trở về sau.

Theo đó, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 3 của 4 đơn vị gồm TP.Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

UBND TP.Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh đã đồng loạt ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt chính sách; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm.

Làm việc xuyên lễ, đảm bảo công tác bồi thường, GPMB để khởi công Vành đai 3 TP.HCM đúng hẹn - Ảnh 3.

Thi công các dự án trọng điểm tại TP.HCM xuyên lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: BGT

Hiện tại, nhiều cán bộ ban Giao thông phối hợp với cán bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng của các quận huyện chuẩn bị công tác hồ sơ, thông báo bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân. Bên cạnh đó, tổ công tác kỹ thuật đang phối hợp cũng các địa phương để thi công trên công trường.

Ngoài ra, các dự án trọng điểm khác tại TP.HCM như thi công QL50, thi công cầu Nam Lý, thi công cầu Long Kiểng... vẫn đang được cán bộ Ban Giao thông khẩn trương thi công trong lễ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem