'Làn sóng đỏ' không xảy ra, người 'thua đau' nhất cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ là Donald Trump

Phương Đăng (theo News Week) Thứ tư, ngày 09/11/2022 21:12 PM (GMT+7)
Một số đảng viên Cộng hòa đã thẳng thừng bày tỏ sự thất vọng về thành tích của đảng họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. "Làn sóng đỏ" khổng lồ không xảy ra như mong đợi, hàng loạt ứng viên thân tín tranh cử thất bại, cựu Tổng thống Donald Trump được cho là người "thua đau" nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay.
Bình luận 0
'Làn sóng đỏ' không xảy ra, người 'thua đau' nhất cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ là Donald Trump - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là người thua đau nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ khi "làn sóng đỏ" đã không xảy ra như kỳ vọng. Ảnh IT

Hàng triệu người Mỹ ngày 8/11 đã đi bỏ phiếu để định hình tương lai đất nước trong 2 năm tới. Các cuộc khảo sát trước thềm bầu cử cho thấy, đảng Cộng hòa chiếm được ưu thế đáng kể trước đảng Dân chủ. 

 Trong cuộc vận động ở thành phố Latrobe, bang chiến trường Pennsylvania ngày 5/11, đích thân cựu Tổng thống Trump đã kêu gọi cử tri tạo ra một "làn sóng đỏ khổng lồ" của đảng Cộng hòa để đánh bại đảng Dân chủ.

"Nếu muốn ngăn chặn sự tàn phá đất nước chúng ta và cứu lấy 'Giấc mơ Mỹ', bạn phải bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa vào ngày 8/11 trong một làn sóng đỏ khổng lồ", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước người ủng hộ, đề cập màu đỏ truyền thống của đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, vào đêm 8/11, một số thành viên đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự thất vọng vì "làn sóng đỏ" đã không diễn ra như kỳ vọng. 

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mayra Flores của bang Texas, người vừa thất bại trong đêm 8/11 tuyên bố rằng đảng của bà cần phải đối mặt với thực tế.

"Làn sóng đỏ đã không xảy ra. Các cử tri Cộng hòa và Độc lập đã ở nhà (không đi bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa). Đừng khiếu nại về kết quả nếu các bạn đã không làm phần việc của mình!”, bà Flores viết trên Twitter.

Tương tự, trả lời phỏng vấn đài NBC News tối 8/11, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham chua chát cho biết: “Chắc chắn không phải là một làn sóng của đảng Cộng hòa, đó là điều chắc chắn”.

Tuy nhiên, ông Graham vẫn cho rằng, đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát được Hạ viện với đa số ghế.

Điều bất ngờ hơn nữa là, nhiều ứng cử viên ông Trump ủng hộ mạnh mẽ đã thua trong cuộc đua ở các bang chiến trường quan trọng.

Theo Newsweek, tính đến đêm 8/11, các ứng cử viên Thượng viện được ông Trump tán thành đã "thua đau" bao gồm: Bác sĩ nổi tiếng Mehmet Oz bị đánh bại ở Pennsylvania. Ứng viên Don Bolduc thất bại ở New Hampshire. Ứng viên Leora Levy thất bại ở Connecticut hay ứng viên Gerald Malloy bị đánh bại ở Vermont.

Các ứng viên Hạ viện được ông Trump ủng hộ đã thất bại bao gồm Bo Hines, Steve Chabot, Madison Gesiotto Gilbert, John Gibbs, Yesli Vega, Karoline Leavitt, JR Majewski, Sandy Smith.

Ngoài ra, các ứng viên thống đốc bang được ông Trump ủng hộ đã thất bại bao gồm Tudor Dixon, Doug Mastriano, Lee Zeldin, Dan Cox, Geoff Diehl, Tim Michels, Darren Bailey, Scott Jensen, Mark Ronchetti.

Nhà báo Jonathan Karl của Đài ABC News đã mô tả 8/11 là "ngày bầu cử ác mộng" cho đảng Cộng hòa và gọi cựu Tổng thống Donald Trump là “người thất bại lớn nhất” trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sau khi đảng Cộng hòa đã hoạt động kém hiệu quả một cách toàn diện.

Karl bình luận rằng, ông không biết mọi thứ cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào ở Hạ viện và Thượng viện, nhưng ông tuyên bố, điều quan trọng nhất là quyền lực của ông Trump đang bị suy giảm.

"Về bức tranh lớn, tôi không thể cho bạn biết liệu đảng Cộng hòa có giành được Thượng viện hay không. Tôi không thể cho bạn biết liệu họ có khả năng giành được Hạ viện hay không, dù có vẻ như họ có thể. Nhưng những gì tôi có thể nói với các bạn là người thua cuộc lớn nhất đêm nay là Donald Trump. Các ứng cử viên của ông ấy, những ứng cử viên do ông ấy lựa chọn, đã thua ở những bang mà đảng Cộng hòa nghĩ rằng họ có thể giành chiến thắng", nhà báo Karl nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem