Lạng Sơn: Chỉ còn 4 cửa khẩu duy trì hoạt động thông quan hàng hóa

07/04/2020 14:28 GMT+7
Tại Lạng Sơn, chỉ còn các cửa khẩu: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam được duy trì chức năng thông quan hàng hóa. Tạm thời sẽ đóng các cửa khẩu, lối mở khác. Dự báo hoạt động thông quan hàng hoá xuất khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn thời gian tới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo, tháng 3/2020 hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn cơ bản được khôi phục, lũy kế lưu lượng phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 05/02/2020 đến hết ngày 31/3/2020 đạt 33.282 xe (xuất khẩu 16.926 xe, nhập khẩu 16.358 xe), tương đương trên 985 nghìn tấn hàng hoá. 

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biết phức tạp nên phía Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đối với các lái xe từ Việt Nam sang giao nhận hàng hóa. 

Lạng Sơn: Chỉ còn 4 cửa khẩu duy trì hoạt động thông quan hàng hóa - Ảnh 1.

Sẽ chỉ còn 4 cửa khẩu là Cốc Nam, Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma (Lạng Sơn) duy trì hoạt động thông quan hàng hóa qua Trung Quốc

Theo đó từ ngày 30/3/2020, phía Trung Quốc không cho lái xe từ 5 tỉnh thành là: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Quảng Ninh và Đà Nẵng sang Trung Quốc giao nhận hàng hoá. 

Ngày 3/4/2020, phía Quảng Tây (Trung Quốc) đã ban hành thông báo về việc tăng cường quản lý dịch bệnh từ nước ngoài tại các cửa khẩu đường bộ và cả đường thủy. Trong đó có nội dung phía Trung Quốc sẽ quản lý nghiêm cửa khẩu và các đường mòn biên giới. Tại Lạng Sơn, chỉ còn các cửa khẩu: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam được duy trì chức năng thông quan hàng hóa; tạm thời sẽ đóng các cửa khẩu, lối mở khác. Chính vì vậy, dự báo hoạt động thông quan hàng hoá xuất khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn thời gian tới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. 

Tại cuộc họp xem xét giải quyết vướng mắc về hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, các lực lượng chức năng xác định công tác phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu, không để phát sinh dịch bệnh tại cửa khẩu; khẩn trương phối hợp thành lập Đội lái xe chuyên trách để chở hàng qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh.

Lạng Sơn: Chỉ còn 4 cửa khẩu duy trì hoạt động thông quan hàng hóa - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các lực lượng chức năng xác định công tác phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu thực hiện song song với đảm bảo xuất khẩu hàng hóa.

Đồng thời tiếp tục tăng cường hội đàm với phía Trung Quốc để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu; đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn phối hợp điều tiết giảm lượng hàng hoá xuất khẩu lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế và tránh gia tăng ùn ứ hàng hoá xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Mộc Trà
Cùng chuyên mục