Lạng Sơn: Điều động 130 Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã

29/12/2019 15:28 GMT+7
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của lực lượng công an xã ở địa phương, Lạng Sơn đã điều động 130 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an tại các xã.

Khóa bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã có 266 học viên, chia thành 2 lớp tổ chức từ 18/11- 27/12. Các học viên được các báo cáo viên truyền đạt chuyên đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của lực lượng Công an xã; nghiệp vụ quản lý nhà nước về ANTT ở cơ sở. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của lực lượng công an xã ở địa phương. Kết quả, 100% học viên hoàn thành chương trình khóa tập huấn. Trong đó, 3 đồng chí xếp loại xuất sắc, 28 đồng chí xếp loại giỏi; 142 đồng chí xếp loại khá. 

Lạng Sơn: Điều động 130 Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trao quyết định điều động cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã (Ảnh: CA Lạng Sơn)

Phát biểu tại buổi lễ bế giảng ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Các đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã cần khắc phục mọi khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại cơ sở; chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra; gương mẫu, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ, gần dân, hiểu dân, trọng dân, tận tụy phục vụ nhân dân. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát, bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ công an xã bán chuyên trách; từng bước quy hoạch quỹ đất để xây dựng nơi làm việc cho công an cơ sở. Công an tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa của chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, việc lựa chọn cán bộ về cơ sở phải đảm bảo công khai, minh bạch; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có chế độ biểu dương, khuyến khích đối với những cán bộ có thành tích nổi trội.

Tại buổi lễ bế giảng khóa tập huấn, Lãnh đạo Công an tỉnh đã trao chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã cho các đồng chí học viên. Đồng thời công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động 130 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục