Lãnh đạo đảng Cộng hòa “phản bội” ông Trump

20/01/2021 10:06 GMT+7
Sát giờ Trump rời Nhà Trắng, lãnh đạo Đảng Cộng hòa Thượng viện Mitch McConnell đã quy trách nhiệm cho Tổng thống sắp mãn nhiệm kích động người biểu tình dẫn đến vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.

“Đám đông đã tin theo những lời nói dối. Họ bị Tổng thống và những nhóm ảnh hưởng khác kích động. Những người đó cố tình dẫn dắt bạo lực để ngăn chặn tiến trình làm việc của chính phủ Liên bang” - trích tuyên bố hôm 19/1 của lãnh đạo Đảng Cộng hòa Thượng viện Mitch McConnell, chỉ một ngày trước khi ông Trump rời Nhà Trắng và lễ nhậm chức của Tân Tổng thống đắc cử Joe Biden diễn ra.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa “phản bội” ông Trump - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa Thượng viện Mitch McConnell cáo buộc Trump kích động vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1

Đây được xem là lần chỉ trích hiếm hoi và mạnh mẽ nhất của lãnh đạo phe Cộng hòa Thượng viện về vai trò của ông Trump trong cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Trước đó, tờ New York Times đưa tin trong một cuộc trao đổi riêng với các cộng sự, ông Mitch McConnell ngỏ ý rằng việc phe Dân chủ xúc tiến luận tội ông Trump là hoàn toàn đúng đắn, bởi vị Tổng thống sắp mãn nhiệm của Đảng Cộng hòa đã có những hành động đáng bị luận tội. Thêm vào đó, việc luận tội Tổng thống Trump có thể sẽ giúp loại bỏ bớt tầm ảnh hưởng của ông Trump trong đảng. Nguồn tin của New York Times cho biết Thượng nghị sĩ McConnel cho rằng chính Trump chính là nguyên nhân lớn khiến cho đảng Cộng hòa để mất quyền kiểm soát Thượng viện vào tay đảng Dân chủ.

Cùng với ông MCConnell, nhiều nghị sĩ Cộng hòa khác đang cân nhắc ủng hộ nghị quyết luận tội ông Trump mà Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua trong tháng này. Nghị quyết cáo buộc ông Trump “kích động” vụ bạo loạn nhằm vào điện Capitol khiến ít nhất 5 người tử vong và khoảng hơn 50 cảnh sát bị thương, đồng thời đặt ra những mối đe dọa tiềm ẩn nghiêm trọng với lễ nhậm chức hôm 20/1 của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ngay sau vụ bạo loạn, ông Trump đã nhận về cơn mưa chỉ trích và cả sự quay lưng của nhiều đồng minh trong đảng. Hàng loạt quan chức cấp cao trong chính quyền Trump đã đồng loạt từ chức sớm. Đảng Dân chủ từng gây áp lực buộc Phó Tổng thống Mike Pence và Nội các kích hoạt Tu chính án thứ 25 để loại ông Trump khỏi Nhà Trắng, nhưng ông Pence sau đó phủ quyết lời kêu gọi này. Dù vậy, nguy cơ luận tội lần hai vẫn đang đè nặng lên ông Trump ngay cả sau khi ông rời Nhà Trắng để bàn giao quyền lực cho chính quyền kế nhiệm.

Nói về lễ nhậm chức của Tân Tổng thống Joe Biden, ông McConnell cam kết sẽ nỗ lực làm mọi thứ có thể để đảm bảo buổi lễ diễn ra an toàn và thành công. 

Ông Trump trước đó tuyên bố sẽ không tham dự buổi lễ này, phá đi tiền lệ lâu đời trong nghi thức chuyển giao quyền lực của chính phủ Mỹ. Phó Tổng thống Mike Pence sẽ là đại diện cấp cao nhất của chính quyền Trump có mặt trong lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Biden. 

Tuy nhiên, trước giờ rời Nhà Trắng, vị Tổng thống sắp mãn nhiệm đã công bố một đoạn video chia tay người dân Mỹ và gửi thông điệp sau cùng tới chính quyền kế nhiệm của ông Biden. Trong video, ông Trump nhắn nhủ nhiều lời chúc đến Tân chính quyền: “Chúng tôi cầu chúc họ thành công trong việc giữ cho nước Mỹ an toàn, thịnh vượng… Chúng tôi gửi đến họ những lời chúc tốt lành nhất, mong họ gặp nhiều may mắn”.


NTTD
Cùng chuyên mục