Lãnh tụ tối cao của Iran bất ngờ ra 'tối hậu thư' cho Biden

Minh Nhật Thứ hai, ngày 22/03/2021 10:30 AM (GMT+7)
Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei đưa ra "tối hậu thư" cho chính quyền Joe Biden ở Mỹ liên quan đến thỏa thuận hạt nhân giữa 2 nước.
Bình luận 0

Lãnh tụ tối cao của Iran bất ngờ ra 'tối hậu thư' cho Biden - Ảnh 1.

Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei

Ông Ali Khamenei tuyên bố Mỹ trước tiên phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt mà họ đã áp đặt đối với Tehran sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran trước khi Cộng hòa Hồi giáo tuân thủ đầy đủ trở lại các cam kết của mình trong thỏa thuận.

 Phản ánh về bế tắc hiện tại giữa Iran và Mỹ về việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), lãnh tụ tối cao của Iran nhấn mạnh rằng cái gọi là chính sách "gây áp lực tối đa" của chính quyền Donald Trump trước đó đối với Iran sau khi rút khỏi JCPOA đã hoàn toàn thất bại.

"Họ phải biết rằng (chính sách) gây áp lực tối đa của kẻ thù đã thất bại và nếu chính phủ Mỹ hiện tại muốn theo đuổi chính sách này một lần nữa, nó cũng sẽ thất bại", lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh.

Tương lai của JCPOA đến nay vẫn bị nghi ngờ kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và áp đặt các biện pháp trừng phạt "cứng rắn nhất từ trước đến nay" đối với Iran như một phần của cái gọi là "áp lực tối đa" của chính quyền Trump. 

Mặc dù ủng hộ JCPOA bằng lời nói, các bên châu Âu trong thỏa thuận bao gồm Pháp, Anh và Đức đã không chịu nổi áp lực của Washington và bị Iran cáo buộc không thực hiện các cam kết theo thỏa thuận của họ để bảo vệ lợi ích kinh tế của Tehran.

Điều đó đã thúc đẩy Tehran bắt đầu một loạt các biện pháp trả đũa theo nhiều giai đoạn, trong đó bao gồm việc tái khởi động lại việc làm giàu uranium ở mức tối đa.

Tổng thống đương nhiệm của Mỹ Joe Biden, đã nói về việc sẵn sàng đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tuy nhiên, trên thực tế, chính quyền của ông cho đến nay vẫn gắn bó với chiến dịch gây áp lực tối đa của chính quyeTrump. Washington nói rằng Tehran nên trở lại tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận trước khi Mỹ làm như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem