Hàng ngàn "của ngon vật lạ" góp mặt tại Lễ hội sầu riêng Krông Pắc

Ngọc Giàu Thứ năm, ngày 01/09/2022 18:06 PM (GMT+7)
Hàng ngàn "của ngon vật lạ" góp mặt tại Hội chợ triển lãm các sản phẩm OCOP, các sản phẩm trái cây của địa phương đã tạo nên một Lễ hội sầu riêng Krông Pắc đầy màu sắc.
Bình luận 0

Các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn của Đắk Lắk và các tỉnh lân cận như: Sầu riêng, cà phê, hồ tiêu, mắc ca, yến sào, đông trùng hạ thảo, trà mãng cầu, ca cao... đã được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn khi tham dự Hội chợ triển lãm các sản phẩm OCOP, các sản phẩm trái cây của địa phương tại Lễ hội sầu riêng Krông Pắc - lần thứ nhất, năm 2022.


Hàng ngàn "của ngon vật lạ" góp mặt tại Lễ hội sầu riêng Krông Pắc - lần thứ nhất 2022


Bà Ngô Thị Minh Trinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, huyện Krông Pắc đón khoảng hơn 20.000 du khách thăm quan. Hội chợ triển lãm các sản phẩm OCOP, các sản phẩm trái cây của địa phương tại Lễ hội sầu riêng Krông Pắc - lần thứ nhất, nông dân huyện nhà mong muốn quảng bá, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với dukhách các vùng miền, để kết nối tiêu thụ sản phẩm và cung ứng trong cả nước và giới thiệu với khách quốc tế để mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương".

Hàng ngàn "của ngon vật lạ" góp mặt tại Lễ hội sầu riêng Krông Pắc - Ảnh 2.

Khách thăm quan được thưởng thức miễn phí các sản phẩm tại hội chợ

Tại Hội chợ triển lãm các sản phẩm OCOP, các sản phẩm trái cây của địa phương trong khuôn khổ Lễ hội sầu riêng Krông Pắk - lần thứ nhất trưng bày hơn 1.000 dòng sản phẩm nông sản chế biến, sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận từ 3 đến 5 sao.

Cùng đó là các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu như: Sầu riêng, cà phê, hồ tiêu, mắc ca, yến sào, đông trùng hạ thảo, trà mãng cầu, ca cao, bánh các loại, tinh bột nghệ, tinh dầu, chè dược liệu, mật ong... Các sản phẩm tham gia Hội chợ đảm bảo chất lượng, có bao bì, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Hội chợ triển lãm lần này là cơ hội để đưa nông sản từ vùng Tây Nguyên đi đến khắp cả nước, xa hơn là xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Hội chợ triển lãm các sản phẩm OCOP, các sản phẩm trái cây của địa phương tại Lễ hội sầu riêng Krông Pắk - lần thứ nhất diễn ra từ ngày 28/8 đến hết ngày 3/9 tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk).

Đây là hoạt động thiết thực để giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện cho các tỉnh thành quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông sản của địa phương.

Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắk lần thứ I - năm 2022 (diễn ra từ ngày 30/8 đến 3/9) là bước ngoặt để nâng tầm thương hiệu các sản phẩm từ trái sầu riêng của địa phương. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Lễ khai mạc với chủ đề "Sầu riêng Krông Pắk khát vọng vươn lên"; Hội nghị kêu gọi thu hút đầu tư và phát triển nông nghiệp bền vững huyện Krông Pắk năm 2022, Hội chợ triển lãm các sản phẩm OCOP, các sản phẩm trái cây của địa phương...

Thêm vào đó, lễ hội còn tổ chức thăm trang trại trồng chuối xuất khẩu 200ha tại xã Vụ Bổn; tham quan khu di tích lịch sử đồn điền CADA; trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn; thăm nhà máy sản xuất giày da Thái Bình Dương; Lễ bế mạc với chủ đề "Hương sầu riêng trên dòng sông huyền thoại"… Lễ hội còn có sự tham gia của Hoa hậu môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà, Miss Teen United Nations Trương Phương Nga, Miss Teen International Onal Ngô Ngọc Gia Hân với các hoạt động truyền thông, quảng bá… Đặc biệt, lần đầu tiên tại huyện Krông Pắk nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung, sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn bay treo khinh khí cầu phục vụ người dân và du khách tại Quảng trường khu vực hồ Tân An…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem