Lịch trình các sự kiện quan trọng với châu Á năm 2021

29/12/2020 06:53 GMT+7
Năm 2020 sắp kết thúc và châu Á đã lên lịch sẵn cho hàng loạt sự kiện lớn trong 12 tháng tiếp theo. Dưới đây là những gì đang chờ đợi châu Á vào năm 2021, theo tổng hợp từ Nikkei Asia.
Lịch trình các sự kiện đáng chú ý của châu Á năm 2021 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Reuters, Nikkei Asia).

Tháng 1

Lễ nhậm chức của ông Biden

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống Mỹ 4 năm vào ngày 20/1. Cùng với phó tướng Kamala Harris, ông Biden sẽ tuyên thệ bên ngoài Điện Capitol và có bài phát biểu nhậm chức trước toàn thể người dân. Hành động của chính quyền Biden sẽ có  châu Á" data-rel="follow">ảnh hưởng lớn đến châu Á. 

Nhìn lại Vũ Hán sau một năm phong tỏa

Tháng 1/2020, chính phủ Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa lên thành phố Vũ Hán sau đợt bùng phát COVID-19. Trong năm 2020, Trung Quốc đã nhiều lần phát hiện các cụm dịch trên toàn quốc. Nhiều nước như Mỹ và Nhật Bản phải vật lộn để ngăn chặn làn sóng thứ ba của COVID-19 và Anh đương đầu với biến thể virus mới, theo Nikkei Asia. 

Triển lãm điện tử tiêu dùng trực tuyến

CES, triển lãm công nghệ và điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới sẽ khai mạc với màn giới thiệu những tiến bộ công nghệ cao mới nhất như 5G và trí tuệ nhân tạo. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu năm 1967, sự kiện thường niên này sẽ được tổ chức trực tuyến. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Việt Nam

Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 tại Hà Nội với nhiệm vụ chọn ra các nhân sự sẽ định hình chính sách đất nước. Đại hội cũng sẽ đặt ra mục tiêu kinh tế cho 5 năm tiếp theo.

Tháng 2

Đón Tết Tân Sửu

Năm 2021 là năm con trâu, con vật đứng thứ hai trong 12 con giáp. Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Việt Nam và một số nước phương Đông như Trung Quốc, Hàn Quốc. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nước ta được nghỉ tết 7 ngày, từ ngày 10/2 đến 16/2/2021 Dương lịch.

Triển lãm thương mại di động ở Thượng Hải

Sự kiện công nghệ Mobile World Congress được tổ chức tại Thượng Hải sẽ giới thiệu đến công chúng các công nghệ thay đổi ngành công nghiệp di động như mạng 5G hay trí tuệ nhân tạo. Triển lãm này cũng sẽ được tổ chức tại Barcelona (Tây Ban Nha) bắt đầu từ tháng 6.

Tháng 3

Nhật Bản vẫn bị ám ảnh bởi động đất Tohoku

2021 sẽ đánh dấu 10 năm trận động đất và sóng thần Tohoku giết chết hơn 15.000 người Nhật Bản. Ảnh hưởng của sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima tiếp tục kéo dài trong khi hơn 40.000 người sơ tán vẫn chưa thể quay về nơi ở cũ.

Trung Quốc đặt kế hoạch 5 năm

Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc vào tháng 3 năm sau. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đưa ra chi tiết cho kế hoạch 5 năm (2021-2025) của Trung Quốc. Kế hoạch này sẽ là chỉ dẫn quan trọng cho định hướng chính sách tương lai của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tháng 4

Các cuộc bầu cử bang Ấn Độ

Nhiều khả năng Ấn Độ sẽ tổ chức 5 cuộc bầu cử hội đồng địa phương bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài đến hết tháng 5, bao gồm 4 bang Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal và lãnh thổ Puducherry. Mỗi bang đều có các đảng đầy quyền lực, ví dụ West Bengal có đảng Quốc đại Trinamool được dẫn đầu bởi ông Mamata Banerjee, đối thủ chính trị của Thủ tướng Narendra Modi.

Tháng 5

Diễn đàn Kinh tế Thế giới chuyển đến Singapore

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) sẽ tổ chức cuộc họp thường niên đặc biệt với các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp trên toàn cầu. Năm sau, WEF sẽ diễn ra tại Singapore do quốc gia thường đăng cai sự kiện này là Thụy Điển đang phải chật vật đối phó với đại dịch. Diễn đàn sẽ tập trung vào các vấn đề cấp bách như sự phục hồi trên toàn thế giới sau đại dịch.

Tháng 6

Châu Âu gặp châu Á

Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) được hoãn tổ chức đến giữa năm 2021 do đại dịch COVID-19. Các nhà hoạch định chính sách từ hơn 50 quốc gia sẽ thảo luận một loạt vấn đề chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội, đồng thời tập trung vào việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và phối hợp chống đại dịch.

Tháng 7

Đảng Cộng sản Trung Quốc tròn 100 tuổi

Trung Quốc sẽ có hơn 100 tác phẩm bao gồm phim truyền hình và nhạc kịch để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng 23/7 của nước này.

Thế vận hội Tokyo 

Dự kiến Thế vận hội Mùa hè Olympic sẽ được tổ chức tại Tokyo vào tháng 7/2021 sau khi bị hoãn trong năm nay. Tuy nhiên do Nhật Bản đang phải đối phó với làn sóng COVID-19 mới nên kế hoạch này có thể bị thay đổi hoặc hủy bỏ. 

Chính phủ Nhật Bản đang cố gắng chuẩn bị cho các môn thể thao, đặt mục tiêu phát triển thành công hệ thống xét nghiệm cho vận động viên và các biện pháp phòng bệnh khác.

Tháng 8

Diễn văn của Tổng thống Indonesia

Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ đọc Thông điệp Liên bang trước toàn thể quốc hội. Dự kiến ông Widodo sẽ công bố kế hoạch phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Cũng có khả năng ông sẽ nói về dự án 33 tỷ USD đầy tham vọng để di dời thủ đô từ Jakarta đến đảo Borneo. Kế hoạch di dời đang bị tạm dừng do đại dịch.

Tháng 9

Bầu cử Hội đồng lập pháp Hong Kong

Chính quyền Hong Kong đã phải hoãn cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp trong vòng một năm do lo ngại đại dịch. Trong khoảng thời gian này, Bắc Kinh đã trao cho Hong Kong quyền lực to lớn để bãi nhiệm bất kỳ nghị sĩ nào bị coi là không có đủ lòng yêu nước. Toàn bộ nghị sĩ đối lập tại Hong Kong đã từ chức hoặc bị bãi nhiệm.

Bầu cử Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do của Nhật Bản

Một năm sau khi kế nhiệm ông Shinzo Abe, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ phải tham gia cuộc đua cho ghế Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do. Nhiệm kỳ của các nghị sĩ trong Hạ viện sẽ kết thúc vào tháng 10, do vậy cuộc tổng tuyển cử sẽ phải diễn ra trước đó. 

Kể từ khi nhậm chức đến nay ông Suga tập trung vào các biện pháp chống COVID-19 và sáng kiến nhằm thành lập cơ quan kỹ thuật số.

Tháng 10

Hội chợ Thế giới ở Dubai

Sự kiện Expo Dubai 2020 bắt đầu từ 1/10 và kéo dài cho đến cuối tháng 3/2022. Đây là Hội chợ Thế giới đầu tiên được tổ chức ở khu vực Trung Đông, châu Phi và Nam Á và và sẽ được tổ chức với chủ đề "Kết nối Tâm trí, Kiến tạo Tương lai."

Hội nghị thượng đỉnh G-20

Rome sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia và chính phủ G-20 vào cuối tháng 10. Italy, quốc gia đảm nhận vị trí chủ tịch G-20 cho năm 2021 dự định tổ chức hội nghị theo kiểu gặp mặt trực tiếp. Cuộc họp sẽ tập trung vào ba trụ cột chính: con người, hành tinh và thịnh vượng.

Bầu cử Philippines

Philippines dự kiến sẽ mở đầu mùa bầu cử với việc nộp đơn ứng cử cho các vị trí địa phương và quốc gia, từ thành viên hội đồng thành phố cho đến tổng thống. Cuộc bỏ phiếu chính thức diễn ra vào tháng 5/2022. 

Theo các nhà phân tích, những ứng cử viên có thể kế nhiệm Tổng thống Rodrigo Duterte bao gồm con gái ông - Thị trưởng Davao Sara Duterte, võ sĩ quyền anh nổi tiếng - Thượng nghị sĩ Manny Pacquiao, Phó Tổng thống đương nhiệm Leni Robredo và cựu Thượng nghị sĩ Bongbong Marcos, con trai nhà độc tài Ferdinand Marcos.

Tháng 11

Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 sẽ diễn ra tại Glasgow, Scotland, với mục đích thúc đẩy các sáng kiến hướng tới việc hoàn thành mục tiêu của Thỏa thuận Paris. Trong bối cảnh thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu trên khắp thế giới gia tăng, hội nghị có thể sẽ kêu gọi các chính phủ châu Á tăng cường hành động, Nikkei Asia dự đoán. 

Hội nghị APEC

Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 sẽ được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern theo hình thức trực tuyến. New Zealand sẽ thúc đẩy 21 nền kinh tế thành viên APEC đưa ra phương án hợp tác để phục hồi sau đại dịch, đồng thời giải quyết các vấn đề địa chính trị trong khu vực.

Tháng 12

Khai trương đường sắt Trung - Lào

Đường sắt Trung – Lào hay còn được gọi là tuyến đường sắt Boten-Vientiane được khởi công vào năm 2016. Sau 5 năm tiêu tốn gần 6 tỷ USD, tuyến đường cao tốc dài hơn 400 km này sẽ thông xe vào cuối năm sau. Đường nối với Lào một bộ phận chiến lược của Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Lào hy vọng đường sắt Boten-Vientiane sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.

Giang
Cùng chuyên mục