Loạt doanh nghiệp công nghệ viễn thông bị "bêu tên" vì nợ thuế, nợ bảo hiểm

07/08/2024 15:07 GMT+7
Có không ít doanh nghiệp công nghệ viễn thông bị nhắc tên nợ thuế trong công bố của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 6/2024.

Nhiều doanh nghiệp công nghệ nợ thuế lên đến hàng trăm tỷ đồng

Trong danh sách nợ thuế của Cục thuế TP. HCM đến tháng 6/2024 trên địa bàn, có một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, dịch vụ công nghệ thông tin.

FPT Telecom Tân Thuận (MST: 0101778163-006) bị "điểm mặt" khi nợ thuế hơn 69,2 tỷ đồng. Công ty này có địa chỉ tại Lô U.37-391 KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận ĐÔng, Quận 7, TP. HCM.

Trước đó, theo đề nghị của Cục Thuế TPHCM tại công văn số 3756/CTTPHCM-QLN ngày 30/3/2023 về việc dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư- Cục Hải quan TPHCM ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của FPT Telecom Tân Thuận.

Ảnh màn hình 2024-08-07 lúc 14.13.11.png

FPT Telecom Tân Thuận nhiều lần bị "bêu tên" vì nợ thuế.

Theo quyết định này, lý do cơ quan Hải quan thực hiện cưỡng chế, là FPT Telecom Tân Thuận có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế trên 71 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) (MST:0305045911), địa chỉ tại Lô 1, 29B-31B-33B, đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM cũng bị "bêu tên" khi nợ thuế hơn 13,2 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp đáng chú ý khác là Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam (MST:0305712139), có địa chỉ tại Tầng 6&7, tòa nhà President Place, 93 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Doanh nghiệp này cũng bị ghi nhận nợ thuế hơn 18,2 tỷ đồng tính đến hết tháng 6 vừa qua.

Được biết, chủ sở hữu Sony Electronics Việt Nam là Sony Electronics (Singapore) PTE. LTD. Tính đến tháng 5/2016, công ty có vốn điều lệ là 1 triệu đô la Mỹ. Hiện nay, đại diện pháp luật tại Việt Nam là ông ARAI SATORU (Nhật Bản).

Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn Asanzo (MST: 0314074316) có địa chỉ tại phòng 903, tầng 9, tòa nhà Flemington Tower, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11 (TP. HCM) nợ thuế hơn 52,2 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn (MST: 0300849034), có địa chỉ số 10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 (TP.HCM) nợ thuế hơn 40,6 tỷ đồng.

Trung tâm điện thoại di động C.D.M.A (MST: 0300849034-013), có địa chỉ 13-15 Ngô Quyền, phường 6, quận 10 (TP.HCM) nợ thuế hơn 18,6 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp công nghệ viễn thông nợ bảo hiểm

Trong danh sách được cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội công bố, có khá nhiều doanh nghiệp thuộc ngành công nghệ, viễn thông, điện tử, truyền thông nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 1 tháng trở lên lên trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

Công ty CP Viễn thông Di động Toàn cầu (MST: 0102893137), có địa chỉ 105 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân (Hà Nội), chậm đóng hơn 8,8 tỷ đồng, số tháng chậm đóng là 8 tháng.

Công ty CP Tập đoàn công nghiệp điện tử Việt Nam (MST: 0100101837), có địa chỉ 44 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm (Hà Nội), chậm đóng hơn 6,9 tỷ đồng, số tháng chậm đóng lên tới 156 tháng.

Ngoài ra còn có Công ty CP Dịch vụ viễn thông (MST: 0101334129), có địa chỉ số 51B ngõ 40 Tô Vĩnh Viện, Khương Trung, Thanh Xuân (Hà Nội), chậm đóng hơn 6,6 tỷ đồng, số tháng chậm đóng là 44 tháng.


Nguyễn Thịnh
Cùng chuyên mục