Lũ lên sầm sập chạm trần nhà, dân phố cổ Hội An trở tay không kịp

Trương Hồng - Đoàn Hồng Thứ hai, ngày 06/11/2017 16:01 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Lũ lên quá nhanh khiến cho người dân ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam trở tay không kịp, nhiều ngôi nhà ngập gần tới trần nhà, người dân phố cổ dùng ghe, thuyền hối hả di chuyển đồ đạc lên cao tránh lũ.
Bình luận 0

Chiều nay (6.11) ghi nhận tại TP Hội An, Quảng Nam dường như các xã đã bị ngập trong nước trung bình mực nước ngập từ 0,5 đến 1m như các xã Cẩm Kim, Minh An, Cẩm Nam, Cẩm Phố, khực vực phố cổ. Còn tại huyện Đại Lộc có đến 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ngập, ngập sâu trung bình từ 0,7 đến 1,5m như các xã Đại An, Đại Hòa, Đại Cường, Đại Minh.

 Ngoài ra các huyện như Điện Bàn, Duy Xuyên cũng bị ngập sâu, khiến cuộc sống của bà con nơi đây bị đảo lộn.

img

Một số du khách nước ngoài lần đầu tiên chứng kiến cảnh ngập lụt ở Hội An.

Ông Trần Xiền (phường Minh An, TP Hội An) cho biết: “Cơn lũ này lớn hơn cơn lũ năm 1999, lũ lớn nhanh quá, nước liên tục đổ về gây ngập toàn bộ Hội An. Riêng nhà tôi nước đã ngập toàn bộ hết rồi, còn khoảng nửa mét nửa là nước lũ đến trần nhà gây hư hỏng nhiều tài sản…”.

img

Phố cổ Hội An đang chìm ngập trong nước lũ.

Chị Hà Thị Mộng Thúy (trú số 42 Trần Hưng Đạo, Cẩm Phao, Hội An) cho biết, từ 7 giờ tối thì nước bât đầu lớn nhanh. Do chưa chuẩn bị kịp nên các đồ đạt trong nhà bị nước ngập ướt hết. “Chưa bao giờ lũ lụt kinh hoàng như vậy, thiệt hại rất nặng nề như đợt lũ này...” - chị Thúy chia sẻ.

img

Lũ lên nhanh khiến nhiều tuyến đường ở Hội An biến thành sông.

img

Lũ lên rất nhanh khiến dời dân trở tay không kịp, người dân dùng ghe, thuyền di chuyển lên cao.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, hầu hết các tuyến đường ở Hội An bị ngập nặng từ 1-2m, mực nước hiện tại lúc 12 giờ trưa ngày 6.11 tại Hội An là 3,12m, tăng nhẹ 0,3cm so với lúc 10 giờ sáng. Do diễn biến lũ ở Hội An vẫn còn diễn biến rất phúc tạp nên chính quyền địa phương đang tập trung các phương án để đảm bảo an toàn cho người dân.

img

img

Ghe, thuyền kể cả ca nô cũng chạy được trong các tuyến đường ở phố cổ Hội An do lũ ngập sâu.

Tính đến chiều cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có 6 người chết, 15 người mất tích, trong đó Thăng Bình 1, Phước Sơn 5 và nặng nhất là huyện Bắc Trà My có đến 9 người còn mất tích. Ưóc tính thiệt hại ban đầu khoảng 250 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem