Mafia Italia suýt giành được hợp đồng lớn

Thứ sáu, ngày 23/07/2010 06:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cảnh sát Italia phát hiện với sự giúp đỡ của bốn nhân viên ngân hàng, giới mafia đã trúng thầu hợp đồng tái thiết thành phố L'Aquila bị đổ nát trong trận động đất ngày 6-4-2009.
Bình luận 0

Ngày 22-7, sau khi bắt giữ 6 tên tội phạm trong chiến dịch truy quét có tên “Không thể chạm tới”, cảnh sát Italia phát hiện ra rằng với sự giúp đỡ của 4 nhân viên ngân hàng, giới mafia đã trúng thầu hợp đồng tái thiết thành phố L'Aquila bị đổ nát trong trận động đất ngày 6-4-2009. Trong chiến dịch này, cảnh sát Italia còn niêm phong 21 doanh nghiệp, 118 căn nhà và nhiều tai sản khác trị giá 128 triệu USD.

img
 

Sáu tên tội phạm bị bắt trên bị tình nghi có liên quan đến kế hoạch tài chính của dòng họ Casalesi, là một trong những tổ chức mafia mạnh nhất có đại bản doanh ở Caserta gần Naples. Chúng đã vươn tới hoạt động ở Rome, miền bắc và miền trung Italia.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát được biết bọn chúng đang chuẩn bị tiền để chuyển đến các công ty được thành lập ở L'Aquila để giành hợp đồng tái thiết thành phố. Bốn nhân viên ngân hàng bị buộc tội giúp bọn chúng chuyển tiền mà bỏ qua các thủ tục chống rửa tiền. làm ngơ trước hoạt động khả nghi.

Trận động đất 2009 ở L'Aquila làm khoảng 120.000 người bị mất nhà cửa. Hiện nay hàng chục ngàn người vẫn phải sống trong các khách sạn, căn hộ và trại tập trung của chính phủ cung cấp.

Theo AFP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem