Mẫu Sơn sẽ trở thành khu du lịch quốc gia đón 1 triệu khách vào năm 2030

09/11/2020 15:03 GMT+7
Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển tỉnh Lạng Sơn nói chung. Dự kiến, đến năm 2030, khu du lịch sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách, năm 2040 là khoảng 1,5 triệu lượt khách.

Tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, theo Quyết định phê duyệt số 1590, ngày 16/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy hoạch chung, Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Công Sơn và xã Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc), xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình) và một phần địa giới hành chính các xã: Khánh Xuân, Đồng Bục, Hữu Khánh và Yên Khoái (huyện Lộc Bình). 

Quy mô diện tích quy hoạch là trên 14.960 ha, chia thành 7 phân khu với tính chất và mục đích sử dụng khác nhau. Dự báo dân số thường trú trong khu vực đến năm 2030 là 12.000 người, đến năm 2040 là 18.000 người. 

Mẫu Sơn sẽ trở thành khu du lịch quốc gia đón 1 triệu khách vào năm 2030 - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn, Lạng Sơn

Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn sẽ là khu du lịch được xây dựng đồng bộ với các tổ hợp khu vui chơi giải trí tổng hợp, tôn giáo tín ngưỡng, văn hóa thể thao, dịch vụ du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp, nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, môi trường sinh thái… phù hợp yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lạng Sơn. 

Về phương tiện giao thông công cộng trong khu vực, sẽ sử dụng xe điện và cáp treo. Đặc biệt, tuyến cáp treo dài khoảng 5,8 km qua nhiều tán rừng, địa hình đồi núi sẽ cho khách du lịch được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn. 

Với Khu Du lịch Quốc gia Mẫu Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đặt chỉ tiêu sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030 và khoảng 1,5 - 2 triệu khách vào năm 2040. Qua đó, tạo ra 11.610 việc làm và đạt tổng thu khoảng 3.465 tỷ đồng từ khách du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh nhấn mạnh: Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý đầu tư xây dựng, thu hút các nhà đầu tư, tổ chức phân bố dân cư và xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo môi trường sống bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế xã - hội trên địa bàn vùng Mẫu Sơn.

Mẫu Sơn sẽ trở thành khu du lịch quốc gia đón 1 triệu khách vào năm 2030 - Ảnh 2.

Tỉnh Lạng Sơn đặt chỉ tiêu sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030 và khoảng 1,5 - 2 triệu khách vào năm 2040

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đồ án quy hoạch đã đề ra, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với quy hoạch; nghiên cứu xây dựng, đề xuất danh mục và quy trình thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư.

Đỉnh núi Mẫu Sơn cao 1.541 mét so với mực nước biển. Vùng núi Mẫu Sơn có lợi thế phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm, là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với bản sắc văn hóa và giá trị tâm linh độc đáo, rất thích hợp để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá. Trước đó, tháng 10/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã cấp chứng nhận đầu tư Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn cho Tập đoàn Sun Group.

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục