Máy xúc được sử dụng để giải cứu những người mắc kẹt trong lũ lụt ở Trung Quốc

Thứ bảy, ngày 24/07/2021 17:00 PM (GMT+7)
Các công nhân xây dựng đã giúp giải cứu và vận chuyển thức ăn cho những người còn mắc kẹt sau chuỗi ngày mưa xối xả ở thành phố Trịnh Châu, miền Trung Trung Quốc.
Bình luận 0
Máy xúc được sử dụng để giải cứu những người mắc kẹt trong lũ lụt ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Xe máy xúc băng qua một con đường ngập lụt sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào ngày 23 tháng 7 năm 2021. Ảnh: Reuters

Khi nước lũ bắt đầu rút, lực lượng cứu hộ ở thành phố 12 triệu dân đã sử dụng xe xúc, thuyền bơm hơi và bè tạm để vận chuyển một số người dân đến vùng đất khô và giao đồ cứu trợ cho những người khác trong các khu chung cư cao tầng.

Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, đã hứng chịu thời tiết mưa lũ khắc nghiệt trong suốt tuần này, với lượng mưa tương đương một năm chỉ trong vài ngày.

Trận lũ lụt nghiêm trọng đã giết chết 12 người mắc kẹt trong hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Đồng thời nó cũng làm sập nguồn cung cấp điện và khiến người dân mắc kẹt ở nhà, trong văn phòng và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Máy xúc được sử dụng để giải cứu những người mắc kẹt trong lũ lụt ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Người dân lội qua dòng nước lũ sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 23/7/2021. Ảnh: Reuters

Một số lực lượng cứu hộ là tình nguyện viên sử dụng các phương tiện tạm bợ như xe tải của các công ty xây dựng địa phương.

Một trong những tình nguyện viên, Li Kui, 34 tuổi, cho biết nhu cầu về thực phẩm và hàng hóa cơ bản là rất lớn.

"Chúng tôi bắt đầu một ngày của mình lúc 8 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ sáng hôm sau. Ngoài lúc ăn uống và ngủ, còn lại chúng tôi cứ di chuyển trên phố cả ngày", Li nói.

Khi được hỏi liệu anh có bị kiệt sức hay không, Li nói: "Có, nhưng so với những người bị mắc kẹt bên trong thì vẫn còn tốt hơn nhiều."

Tại các khu vực khác của thành phố, nơi nước lũ đã rút bớt, công nhân bắt đầu dọn dẹp, quét sạch các cành cây và thu dọn mảnh vỡ.

Hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ, bao gồm cả quân đội, đã có mặt trên khắp Hà Nam. Thậm chí, các chuyên gia cứu hộ từ những tỉnh lân cận đã được gọi đến cùng với xe chuyên dụng để thông cống nghẹt các tuyến phố, nút giao thông và hầm đường bộ.

Máy xúc được sử dụng để giải cứu những người mắc kẹt trong lũ lụt ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Chú chó đứng trên máy xúc để vượt qua con đường ngập nước ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 23/7/2021. Ảnh: Reuters

Trong khi mưa ở Trịnh Châu đã dịu xuống thành mưa phùn nhẹ, các khu vực khác của Hà Nam vẫn được dự báo sẽ hứng chịu mưa lớn trong những ngày sắp tới.

Tại Tân Hương, một thành phố phía bắc Trịnh Châu, 29 trong số 30 hồ chứa đã bị tràn, một tình huống mà cục lưu trữ nước địa phương mô tả là "nghiệt ngã".

Sự tàn phá và thiệt hại về nhân mạng đã làm dấy lên chỉ trích của công chúng về phản ứng chậm chạp của nhà điều hành tàu điện ngầm ở Trịnh Châu, khiến chính phủ Trung Quốc ra lệnh cho chính quyền địa phương ngay lập tức cải thiện các biện pháp kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp.

Cơ quan thời tiết tỉnh cũng bị phản đối vì không đưa ra cảnh báo kịp thời, mặc dù cơ quan này bào chữa rằng họ đã đưa ra dự báo hai ngày trước khi mưa đến.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem