Món quà bất ngờ từ ông Trump

Thứ năm, ngày 18/08/2022 16:36 PM (GMT+7)
Các ứng viên đảng Cộng hòa bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ từ ông Donald Trump, khi cựu tổng thống đang gia tăng sức ảnh hưởng của mình tại các cuộc bầu cử sơ bộ.
Bình luận 0

Các ứng viên đảng Cộng hòa bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ từ ông Donald Trump, khi cựu tổng thống đang gia tăng sức ảnh hưởng của mình tại các cuộc bầu cử sơ bộ.

Món quà bất ngờ từ ông Trump - Ảnh 1.

Không khí mùa bầu cử sơ bộ tại Mỹ đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với thành tích đáng chú ý của đảng Cộng hòa. Góp mặt trong chiến thắng của đảng Cộng hòa không thể không nhắc tới đóng góp của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sự ủng hộ của Donald Trump đã giúp nhiều ứng viên giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Gần đây nhất, ông đã đạt được “chiến tích hoàn hảo" tại Arizona, Kansas, Michigan và Missouri.

Nhờ sự "mát tay" của ông Trump, nhiều ứng viên đã tìm kiếm sự ủng hộ của ông để tăng khả năng chiến thắng. Điều trái ngược là, nhiều ứng viên dù không có chủ ý tìm kiếm sự ủng hộ từ Donald Trump, lại được ông chủ động ủng hộ. Điều này khiến nhiều ứng viên đảng Cộng hòa tỏ ra khá bất ngờ.

Món quà bất ngờ từ ông Trump - Ảnh 2.

Donald Trump khiến một số ứng viên đảng Cộng hòa bất ngờ khi chủ động bày tỏ ủng hộ. Ảnh: Reuters.

Món quà bất ngờ từ người "chi phối" kết quả các cuộc đua

Byron Donalds, thành viên đảng Cộng hòa, hay tin mình nhận được sự ủng hộ từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua tin nhắn điện thoại.

“Tôi nhận được một tin nhắn: ‘Anh nhận được sự ủng hộ từ tôi’”, ông Donalds chia sẻ với Hill.

Nhà lập pháp mới đương nhiệm tỏ ra bất ngờ nhưng không cảm thấy sốc trước tin nhắn của cựu Tổng thống Trump. Ông Donalds từ lâu đã là một trong những người ủng hộ của cựu Tổng thống Trump và có mối quan hệ tốt với ông.

Các ứng viên đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm nay đã tích cực vận động hành lang cho ông Trump. Và bất cứ ai nhận được sự ủng hộ của ông đều “thẳng tiến” tới chiến thắng trong cuộc đề cử của đảng Cộng hòa.

Nhưng những người đương nhiệm thường không chủ đích tìm kiếm sự ủng hộ của ông Trump. Điều này ám chỉ rằng ông Trump đang cố gắng gia tăng tỷ lệ các ứng viên thắng cử nhờ vào sự ủng hộ của ông, bằng cách bày tỏ ủng hộ cho các thành viên gần như nắm chắc chiến thắng trong cuộc đua của họ.

“Trump sử dụng quy luật của riêng mình để quyết định xem ông ấy nên ủng hộ ai. Và ông ấy đã khá thành công trong các quyết định của mình”, ứng viên đảng Cộng hòa Ralph Norman chia sẻ. “Các con số không biết nói dối”.

Món quà bất ngờ từ ông Trump - Ảnh 3.

Kari Lake, ứng viên được cựu Tổng thống Trump ủng hộ, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Arizona. Ảnh: ABC.

Trong khi đó, một số thành viên đảng Cộng hòa đương nhiệm đã liên hệ với ông Trump trong năm nay để tìm kiếm sự ủng hộ từ ông.

Hạ nghị sĩ Brett Guthrie cho biết ông đã tìm kiếm sự ủng hộ từ ông Trump thông qua lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và nhóm chính trị của ông. Guthrie đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Trump trước khi sự ủng hộ của ông được công bố khoảng một tuần trước cuộc bầu cử sơ bộ. Sau đó ông đã giành được 60 điểm.

Lúc này, khi đã mãn nhiệm và muốn duy trì kiểm soát đối với đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Trump đang dành nhiều sự ủng hộ chính thức đối với các ứng viên trong các cuộc bầu cử sơ bộ hơn bao giờ hết.

Vào cuối tháng 8/2020, ông Trump đã ủng hộ 111 ứng cử viên trong các cuộc đua vào Hạ viện, Thượng viện và thống đốc, với 109 người trong số đó vào tới cuộc tổng tuyển cử, theo FiveThirtyEight vào thời điểm đó.

Theo một phân tích của Hill, số người được ông ủng hộ lúc này còn cao hơn trước, dành cho 20 người chạy đua vào thống đốc, 21 người chạy đua vào Thượng viện và 156 người tranh cử vào Hạ viện cho đến nay.

Cựu Tổng thống Trump đã ủng hộ 134 thành viên Hạ viện đương nhiệm, chiếm hơn một nửa số hội nghị đảng Cộng hòa. 66 ứng viên mà ông Trump ủng hộ trong các cuộc đua vào Hạ viện đã tranh cử hoặc đang tranh cử trong các cuộc bầu cử sơ bộ không có đối thủ.

Nhóm của ông Trump khẳng định sự ủng hộ của ông giúp đảng Cộng hòa có những chiến thắng lớn hơn.

Người phát ngôn Taylor Budowich của cựu Tổng thống Trump cho biết: “Sức mạnh của sự ủng hộ từ ông Trump không chỉ mang đến chiến thắng vang dội cho đảng Cộng hòa trên toàn quốc, mà còn có nghĩa là tỷ lệ chiến thắng lớn hơn cho các ứng viên”. “Mọi ứng cử viên nhận được sự ủng hộ của cựu Tổng thống Trump đều hưởng rất nhiều lợi ích và bày tỏ cảm kích đối với sự ủng hộ của ông”.

Sẵn sàng gạt bỏ những bất đồng

Hạ nghị sĩ Thomas Massie đã nhận được sự ủng hộ của cựu Tổng thống Trump một tuần trước ngày bầu cử sơ bộ của ông. Sự kiện này xảy ra hơn hai năm sau cuộc điện thoại gay gắt giữa ông và cựu Tổng thống Donald Trump.

Massie cho biết: “Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa chúng tôi trên điện thoại tại sảnh của Hạ Viện Mỹ vào 2/3/2020. Ông ấy đã rất buồn”.

Vào thời điểm đó, Massie đã cố gắng thúc đẩy tổ chức cuộc bỏ phiếu điểm danh đối với Đạo Luật Cứu trợ, Hỗ trợ và An ninh kinh tế trong bối cảnh đại dịch coronavirus, khiến các nhà lập pháp phải vội vàng trở về thủ đô Washington D.C. để tránh chậm trễ thông qua luật. Động thái này đã khiến ông Trump phẫn nộ và ông từng kêu gọi loại bỏ Massie khỏi đảng Cộng hòa.

Nhưng trong tuyên bố ủng hộ Massie gần đây, cựu Tổng thống Trump gọi ônglà “người bảo vệ hiến pháp hạng nhất”.

Massie là một trong 36 nhà lập pháp đảng Cộng hòa đương nhiệm, 26 người ở Hạ viện và 10 người ở Thượng viện, nhận được sự ủng hộ từ ông Trump.

Món quà bất ngờ từ ông Trump - Ảnh 4.

Cựu Tổng thống Trump đã thể hiện sự ủng hộ đối với Hạ nghị sĩ Thomas Massie, sau khi từng kêu gọi loại ông khỏi đảng Cộng hòa. Ảnh: ABC.

Hy vọng giành được sự ủng hộ của cựu tổng thống cho cuộc bầu cử sơ bộ, nhiều ứng cử viên đảng Cộng hòa đã đổ xô đến Mar-a-Lago để có cơ hội gặp mặt với cựu tổng thống.

Nhưng dấu hiệu rõ ràng nhất về việc liệu một ứng viên có giành được sự ủng hộ của ông Trump hay không thường là liệu người gần như nắm chắc chiến thắng hay không.

Hơn 96% ứng cử viên Hạ viện được cựu Tổng thống Trump ủng hộ cho đến nay đã thắng cử sơ bộ, không tính những người bỏ cuộc trước cuộc bầu cử.

Một số lượng lớn sự ủng hộ của ông Trump đã được công bố sát ngày cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra. Khi ấy, một số ứng cử viên không còn phải lo lắng về việc thua cuộc.

Nhưng điều đó không khiến các thành viên đương nhiệm giảm mong muốn nhận được sự ủng hộ từ ông Trump.

Thành viên đảng Cộng hòa Byron Donalds nói: “Bất cứ khi nào bạn nhận được sự ủng hộ từ cựu tổng thống Mỹ, đó là tín hiệu rất tuyệt vời”.


Zing News (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem