Moscow tăng cường tấn công, Tổng thống Zelensky cảnh báo về hỏa lực của Nga

Lê Phương (Aljazeera) Thứ ba, ngày 12/07/2022 13:26 PM (GMT+7)
Ukraine cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị tăng cường giao tranh tại các thành phố ở vùng Donbass, miền đông nước này.
Bình luận 0
Moscow tăng cường tấn công, Tổng thống Zelensky cảnh báo về hỏa lực của Nga - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine đi ngang qua một xe bọc thép bị phá hủy gần chiến tuyến ở phía nam khu vực Kharkov vào ngày 11 tháng 7 năm 2022. Ảnh: AFP

Trong một bài phát biểu hàng đêm hôm 11/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết miền Đông Ukraine tiếp tục là trọng tâm chính trong cuộc tấn công kéo dài một tuần của Nga, ông lưu ý rằng 31 người được xác nhận đã thiệt mạng sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thị trấn Chasiv Yar ở vùng Donetsk.

Vụ tấn công tên lửa vào cuối ngày 9/7 đã phá hủy ba tòa nhà trong một khu dân cư của Chasiv Yar, một thị trấn chủ yếu là nơi sinh sống của những người làm việc trong các nhà máy gần đó.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 11/7 tuyên bố rằng "hơn 300" chiến binh Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga gần Chasiv Yar, ông không cho biết thêm chi tiết.

Tại Chasiv Yar, các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp đã công bố video giải cứu khoảng hơn 20 người mắc kẹt ra khỏi các mảnh vỡ bê tông.

Sau khi giành được phần lớn khu vực Lugansk, quân đội Nga hiện đang chuyển trọng tâm sang Donetsk nhằm kiểm soát toàn bộ Donbass.

Quân đội Ukraine cho biết khu vực phía đông của đất nước đã bị pháo kích liên tục vào hôm 11/7, tuy nhiên các cuộc tấn công trên bộ của Nga đã tạm dừng.

Quân đội Nga có thể đang lên kế hoạch tiến hành một số cuộc tấn công lớn nhất của họ ở khu vực Donetsk, theo quân đội Ukraine.

"Có dấu hiệu cho thấy các đơn vị đối phương đang chuẩn bị tăng cường hoạt động tác chiến theo hướng Kramatorsk và Bakhmut", quân đội Ukraine tiết lộ, đề cập đến hai thành phố chính vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

Tình hình chiến sự diễn biến phức tạp

Tại Kharkov, ở phía đông bắc của Ukraine, tỉnh trưởng Oleg Synegubov cho biết vụ phóng tên lửa của Nga hôm 11/7 đã bắn trúng "một trung tâm mua sắm và nhiều khu dân cư".

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn lời các công tố viên cho biết, 6 thường dân đã thiệt mạng, bao gồm một thanh niên 17 tuổi và cha của mình, những người đã "lái xe đi qua" vào thời điểm tên lửa bắn đến.

"Một số công trình kiến trúc dân sự trúng pháo của Nga. Nhiều quả đạn pháo rơi vào sân nhà riêng. Nhà để xe và ô tô cũng bị phá hủy, các đám cháy bùng lên dữ dội", Synegubov viết trên Telegram.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong chuyến thăm Kiev hôm 11/7 nói đất nước của ông sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều pháo tầm xa hơn và dự đoán rằng chiến sự có thể kéo dài.

Rutte nói trong một cuộc họp báo với Tổng thống Zelensky: "Cuộc chiến này có thể kéo dài hơn tất cả những gì chúng ta đã nghĩ. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ thụ động xem nó diễn ra như thế nào. Chúng ta phải tập trung và tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng mọi cách".

Tổng thống Zelensky bày tỏ lo ngại trước "lợi thế lớn" của Nga về pháo binh bất chấp việc Ukraine đã nhận được hàng tỷ USD viện trợ quân sự của phương Tây.

Ông Zelensky nói với các phóng viên ở Kiev hôm 11/7 cùng với Thủ tướng Hà Lan: "Thật không may, Nga thực sự có lợi thế lớn về pháo binh. Mặc dù đã nhận được viện trợ, thế nhưng chúng tôi vẫn chưa có đủ số lượng cần thiết".

Ông Zelensky cũng nói thêm Nga đã thực hiện 34 cuộc không kích kể từ hôm 9/7.

Các dấu hiệu được gửi đi cho thấy Ukraine đang chuẩn bị một cuộc phản công ở phía nam đất nước mà Nga chiếm lãnh thổ từ hồi đầu cuộc chiến.

Hôm 10/7, Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk cảnh báo dân thường ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát cần sơ tán khẩn cấp. Bà không đưa ra khung thời gian cho cuộc phản công sắp tới nhưng kêu gọi mọi người rời khỏi khu vực.

Hôm 11/7, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cũng tiết lộ rằng vũ khí phương Tây - đặc biệt là pháo chính xác tầm xa - đã "thay đổi cục diện cuộc chiến".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem