Một Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 đến từ Bắc Giang trồng cây công trình giúp cả làng đổi đời

Khương Lực Thứ hai, ngày 10/10/2022 13:04 PM (GMT+7)
Đang là giáo viên mầm non, chị Nguyễn Thị Mai ở xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang quyết định xin nghỉ việc, chuyển hướng từ “trồng người” sang ươm trồng cây công trình, tạo ra những “lá phổi xanh”. Mô hình này không chỉ giúp chị kiếm tiền tỷ mỗi năm mà còn làm đổi đời cho nhiều hộ nông dân trong thôn, trong xã.
Bình luận 0

Từ hai bàn tay trắng trở thành tỷ phú cây công trình

Với đặc thù khu ruộng cao, khó chủ động nguồn nước tưới, chị Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1986, ở thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã bàn với chồng chuyển sang ươm, trồng cây công trình.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 Nguyễn Thị Mai đến từ thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trở thành tỷ phú từ ươm, trồng cây công trình, cây dự án.

Do mới lấy nhau, điều kiện kinh tế gia đình còn eo hẹp nên lúc đầu chị chỉ trồng 7 thước (168m2) bằng lăng, và 7 thước phượng đỏ. "Lúc đó lo lắm, bởi trồng xong cũng mình không biết đào, đánh, rồi bốc vác như thế nào. Rồi vốn cũng không có, được ông bà ngoại cấp giống cho; còn công được mọi người tạo điều kiện cho bao giờ có thì trả công" – chị Mai chia sẻ.

Vượt qua những khó khăn ban đầu, chị nhận thấy nhu cầu trồng cây cảnh, cây bóng mát của các gia đình cũng như các trường học, cơ quan, đơn vị khá lớn. Vì thế, cùng với việc ươm, trồng cây công trình trên vườn, ruộng của gia đình, chị đã quyết định xin nghỉ dạy ở một trường mầm non để về nhà thuê đất ươm trồng cây công trình, cây dự án.

"Điều kiện ở đây rất khổ, nhất là nguồn nước không có, trước phụ thuộc nước trời và bơm từ ao làng lên. Sau này có trạm bơm ở sông nhưng chỉ bơm theo thời vụ cấy lúa chứ không theo mùa vụ như mình làm cây. Vì thế, bất kể trồng cây gì rất vất vả" – chị Mai chia sẻ và cho biết để ươm trồng cây công trình, chị phải tính toán trồng vào mùa có mưa khoảng 5-7 ngày thì bắt đầu trồng, lúc đó cây ổn định ra rễ non, lên nhanh thì đảm bảo sống, không phải tưới nước nữa.

Từ niềm đam mê và nhạy bén trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư xe nâng, xe vận chuyển, đất bến bãi… nên mô hình ươm, trồng cây công trình, cây dự án đã đem lại thu nhập cao cho gia đình. Từ mấy sào ruộng của gia đình, chị mở rộng, thuê hơn chục héc ta đất của các hộ dân trong thôn, trong xã để ươm, trồng nhiều giống cây công trình.

Mô hình ươm trồng cây công trình của gia đình chị Mai đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục người và khoảng 40-50 lao động khi vào mùa vụ. Tổng doanh thu năm 2021 đạt 3,5 tỷ đồng. Từ mô hình trồng cây giống, cây công trình đô thị, chị Nguyễn Thị Mai được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Cả làng, cả xã làm theo, nhiều hộ dân nhanh chóng đổi đời

Cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất của gia định, bao tiêu sản phẩm cho các hộ trong thôn, trong xã, chị Nguyễn Thị Mai còn phổ biến, hướng dẫn kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất kinh doanh cho các hộ sản xuất. Đồng thời, chị cũng giúp đỡ hàng chục hộ nghèo, hộ khó khăn về cây giống trả chậm, phân bón trả chậm.Khương

Một Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 đến từ Bắc Giang trồng cây công trình giúp cả một vùng quê đổi đời - Ảnh 3.

Từ mô hình trồng cây giống, cây công trình đô thị, chị Nguyễn Thị Mai được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Ảnh: Khương Lực.

Một Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 đến từ Bắc Giang trồng cây công trình giúp cả một vùng quê đổi đời - Ảnh 4.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 Nguyễn Thị Mai muốn tạo ra nhiều "lá phổi xanh" trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Băc Giang. Ảnh: Khương Lực.

Bà Ngô Thị Liên ở xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, từ khi vợ chồng chị Nguyễn Thị Mai ươm, trồng cây công trình, cây dự án đến giờ, chỉ có những ruộng không trồng được cây thì bà mới cấy lúa. Toàn bộ diện tích trồng ruộng cao trồng lạc, hoa màu trước đây, bà đều chuyển sang trồng cây công trình, cây dự án hết, vì thu nhập từ việc ươm trồng cây cao hơn trồng lạc nhiều.

"Ví dụ năm ngoái, tôi bán một ruộng dã hương, gọi là ruộng long lão, các cháu xuất vốn cho tôi trồng, sau khi tôi bán được 28 triệu 600 của một sào. So với lạc nó bằng bao nhiều lần, trồng bao nhiêu năm lạc không bằng 1 năm trồng cây như thế. Năm ngoái tôi bán được hơn 5 sào cây" – bà Liên cho biết.

Một Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 đến từ Bắc Giang trồng cây công trình giúp cả một vùng quê đổi đời - Ảnh 5.

Mô hình ươm trồng cây công trình của Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 Nguyễn Thị Mai đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục người và khoảng 40-50 lao động khi vào mùa vụ. Ảnh: Khương Lực.

Ông Nguyễn Văn Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, Hoàng Vân là một xã thuần nông, trước đây theo truyền thống lúa, lang, lạc, đậu. Sau khi chị Nguyễn Thị Mai về đây tham gia xây dựng mô hình ươm cây, con giống, lúc đầu chỉ với mô hình của gia đình, sau đó là một nhóm hộ xung quanh gia đình, sau đó lan tỏa đến thôn; cho đến ngày nay thì trên phạm vi toàn xã.

"Với xã Hoàng Vân đến thời điểm này, diện tích cây, con giống mô hình của cô Mai hiện đang có 27ha cây con giống trên địa bàn. Do mô hình trồng cây công trình, cây dự án đem lại thu nhập, hiệu quả cao nên Nghị quyết Đảng bộ xã Hoàng Vân lần thứ 24 nêu rõ quyết tâm mở rộng diện tích cây con giống lên thành quy mô lớn hơn, phấn đấu đến năm 2025 sẽ mở rộng diện tích lên 35ha trên phạm vi toàn xã" – ông Vân cho biết.

Trao đổi với Dân Việt, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 Nguyễn Thị Mai cho biết, cùng với việc ươm, trồng cây công trình, cây dự án tại địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, chị đã thuê 15-20 ha đất ở Hà Nội.

"Đến giờ phút này Hà Nội được thu rồi, mình lại muốn trở về địa phương, mình muốn đẩy mạnh, phát triển kinh tế ở địa phương" – chị Mai nói và cho biết, nghề trồng cây công trình, cây dự án như tạo ra những "lá phổi xanh" nên chị muốn tạo ra nhiều "lá phổi xanh" trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

"Tôi đang phát triển rất nhiều héc ta ở huyện Hiệp Hòa, đặc biệt có 3ha ở dưới huyện giáp với Bắc Ninh, trồng tháng 3/2022. Mình muốn mỗi năm phát triển khoảng 3ha ở trên huyện Hiệp Hòa, trong vòng 10 năm mình mong muốn ít nhất khoảng 30-50ha ở Hiệp Hòa và mình tiên phong dẫn đầu các cây mới" – chị Mai nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem