Mưa lớn kèm gió mạnh đột ngột, hàng trăm ha lúa ở Thừa Thiên Huế nằm bẹp, nhà dân bay mái

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 29/03/2024 14:07 PM (GMT+7)
Ngày 29/3, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trận mưa lớn kèm theo gió mạnh xảy ra trên địa bàn một số xã ở tỉnh vào chiều 28/3 đã gây thiệt hại hàng trăm ha lúa đông xuân, đồng thời khiến nhiều nhà dân tốc mái.
Bình luận 0

Cụ thể, trong thời gian từ 15h30 đến 18h ngày 28/3, trên địa bàn các xã Phong Sơn, Phong Xuân (huyện Phong Điền) và xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà) đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh. Lượng mưa đo được tại trạm Rào Trăng 4 (Phong Xuân) 50mm, Bình Tiến (Hương Trà) 48mm, Tà Lương (A Lưới) 43mm.

Mưa lớn kèm gió mạnh đột ngột, hàng trăm ha lúa ở Thừa Thiên Huế nằm bẹp, nhà dân bay mái- Ảnh 1.

Tại các xã Phong Sơn và Phong Xuân (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), mưa lớn kèm theo gió mạnh cũng đã khiến 360ha lúa đông xuân bị đổ ngã. Ảnh: Tiến Dũng.

Mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến 9 nhà dân ở xã Phong Sơn và xã Bình Tiến bị tốc mái. Tại các xã Phong Sơn và Phong Xuân, mưa lớn kèm theo gió mạnh cũng đã khiến 360ha lúa đông xuân bị đổ ngã, trong đó số diện tích lúa bị đổ ngã trên 70% là 185ha, gây thiệt hại khoảng 30-50% năng suất.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trịnh Xuân Nhân- Chủ tịch UBND xã Phong Sơn cho biết: Toàn xã Phong Sơn có tổng cộng hơn 564ha lúa đông xuân thì đã có đến hơn 276ha bị đổ ngã. Trong số hơn 276ha lúa bị đổ ngã có hơn 164ha lúa đang thời kỳ trổ bông. Các thôn có diện tích lúa bị đổ ngã nhiều ở xã gồm Tây Sơn, Cổ Bi, Nam Sơn, Phổ Lại, trong đó thôn Tây Sơn có đến 182ha lúa bị đổ ngã.

Sáng ngày 29/3, lực lượng thuộc Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi kiểm tra hiện trường lúa đổ ngã ở huyện Phong Điền nhằm chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Mưa lớn kèm gió mạnh đột ngột, hàng trăm ha lúa ở Thừa Thiên Huế nằm bẹp, nhà dân bay mái- Ảnh 2.

Một công trình hàng quán ở xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) bị gió mạnh thổi bay vào chiều 28/3. Ảnh: Tiến Dũng.

Cơ quan chức năng năng đề nghị người dân tiến hành khắc phục theo cách túm 3-5 gốc lúa bị đổ ngã lại với nhau bằng sợi nilon, đồng thời tăng cường phun bổ sung phân bón lá siêu kali để cây lúa nhanh chóng phục hồi, tạo điều kiện thuận lợi cho lúa vào chắc và chín.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 30 đến 31/3 trên địa bàn tỉnh tiếp tục ảnh hưởng rìa xa phía nam rãnh thấp nối với vùng áp thấp phía tây hình thành và phát triển trở lại nên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nắng nóng. Vào buổi chiều và chiều tối các ngày trong khoảng thời gian này cần đề phòng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem