Mưa tên lửa Nga dội xuống thị trấn Ukraine, Belarus tuyên bố sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Lê Phương (Reuters) Thứ hai, ngày 26/12/2022 14:43 PM (GMT+7)
Hôm 25/12, Nga đã tiến hành hơn 10 cuộc tấn công bằng tên lửa vào quận Kupiansk ở khu vực Kharkov, nã pháo vào hơn 25 thị trấn dọc theo tiền tuyến Kupiansk-Lyman và tấn công gần 20 thị trấn ở Zaporizhzhia, theo Reuters trích dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết.
Bình luận 0
Mưa tên lửa Nga dội xuống thị trấn Ukraine, Belarus tuyên bố sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ - Ảnh 1.

Nga đã thực hiện các cuộc pháo kích dữ dội ở nhiều nơi tại Ukraine, ngày 25/12/2022. Ảnh: Reuters

Cũng trong hôm 25/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiêu diệt khoảng 60 quân nhân Ukraine vào ngày hôm trước dọc theo đường liên lạc Kupiansk-Lyman, cũng như phá hủy nhiều thiết bị quân sự của Ukraine.

Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vào ngày 24/2 được đánh giá là cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Bất chấp lời đề nghị đàm phán mới nhất của Tổng thống Putin, cuộc xung đột kéo dài 10 tháng vẫn chưa có hồi kết.

"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với mọi bên liên quan về các giải pháp có thể chấp nhận được, nhưng điều đó tùy thuộc vào Ukraine và các đồng minh. Chúng tôi không phải là những người từ chối đàm phán, mà là chính họ", ông Putin nói với kênh truyền hình nhà nước Rossiya 1 trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 25/12.

Ukraine có truyền thống không tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 25/12 mà vào ngày 7/1, giống như Nga. Tuy nhiên, năm nay một số người Ukraine theo Chính thống giáo đã quyết định tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 25/12 và các quan chức Ukraine, bắt đầu từ Tổng thống Zelensky và thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, đã đưa ra những lời chúc Giáng sinh vào Chủ nhật.

Điện Kremlin nói rằng họ sẽ chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu lãnh thổ của mình, trong khi Kiev nói rằng họ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi mọi binh sĩ Nga bị trục xuất khỏi đất nước.

Sức mạnh của Belarus

Các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander do Nga cung cấp có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cũng như các hệ thống phòng không S-400, đã được triển khai tới Belarus, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ dự kiến, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết hôm 25/12.

"Các quân nhân của chúng tôi đã hoàn thành đầy đủ khóa huấn luyện tại các trung tâm huấn luyện chiến đấu chung của lực lượng vũ trang Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus", Leonid Kasinsky, người đứng đầu Tổng cục Tư tưởng của Bộ, cho biết trong một video được đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

"Những loại vũ khí này (hệ thống Iskander và S-400) đang trực chiến và chúng được chuẩn bị đầy đủ để thực hiện các nhiệm vụ theo mục đích đã định", ông Kasinsky nói thêm.

Không rõ có bao nhiêu hệ thống Iskander đã được triển khai tới Belarus.

Hôm 19/12, Tổng thống Putin đã tới Minsk trong bối cảnh Kiev lo ngại rằng ông sẽ gây sức ép buộc Belarus tham gia một mặt trận mới trong chiến dịch.

Hồi tháng 2, các lực lượng Nga đã sử dụng Belarus làm bệ phóng cho cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine.

Iskander-M là một hệ thống tên lửa dẫn đường di động có tên mã là "SS-26 Stone", thay thế cho "Scud" thời Liên Xô. Các tên lửa dẫn đường có tầm bắn lên tới 500km và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Phạm vi này cũng có nghĩa tên lửa có thể vươn sâu sang các nước láng giềng của Belarus: Ukraine và thành viên NATO Ba Lan, quốc gia có quan hệ rất căng thẳng với Minsk.

Hệ thống S-400 là hệ thống đánh chặn tên lửa đất đối không (SAM) di động của Nga có khả năng tiêu diệt máy bay, UAV, tên lửa hành trình và có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo giai đoạn cuối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem