Belarus triển khai vũ khí mới, Nga khẳng định không muốn 'nuốt chửng' bất kỳ ai

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 20/12/2022 14:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Nga đã cung cấp các hệ thống tiên tiến như đã hứa.
Bình luận 0
Belarus triển khai vũ khí mới, Nga khẳng định không muốn 'nuốt chửng' bất kỳ ai - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Minsk, Belarus, vào ngày 19 tháng 12 năm 2022. Ảnh: Sputnik

Minsk hiện được trang bị tên lửa đạn đạo Iskander và được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không S-400, Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus tuyên bố hôm 19/12. Ông cũng cảm ơn người đồng cấp Nga Vladimir Putin vì đã cung cấp vũ khí mới như Moscow từng hứa trước đó.

"Chúng tôi đang triển khai các hệ thống S-400 và quan trọng nhất là hệ thống Iskander mà Tổng thống Putin đã bàn giao cho chúng tôi như ông từng hứa 6 tháng trước", ông Lukashenko nói trong cuộc họp báo chung ở Minsk.

Hôm 19/12, Tổng thống Putin cùng với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã đến Belarus để tham gia một loạt cuộc đàm phán với những người đồng cấp về hợp tác kinh tế, quân sự và năng lượng. Tại buổi xuất hiện trước báo giới, Tổng thống Nga tiết lộ rằng hai nước đã thiết lập một hệ thống cảnh báo và phòng không tích hợp, trong đó các khẩu đội S-400 là một yếu tố quan trọng.

"Các phi công từ Belarus sẽ sớm được huấn luyện sử dụng vũ khí và đạn dược đặc biệt", ông Putin tiết lộ và ông Lukashenko xác nhận.

Cũng trong hôm này, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Alexander Lukashenko ở Minsk, ông Putin nói với các phóng viên rằng Điện Kremlin hoàn toàn không có kế hoạch hay quan tâm đến việc "nuốt chửng" Belarus. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý Moscow chỉ tìm cách hội nhập kinh tế hơn nữa với Minsk, còn những người nói khác chỉ đơn giản là tìm cách cản trở quá trình này.

"Nga không quan tâm đến việc nuốt chửng bất kỳ ai", ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh "điều này đơn giản là không khả thi". Nhà lãnh đạo Nga giải thích: "Chúng tôi quan tâm đến việc điều phối các chính sách kinh tế, như đã được thực hiện ở nhiều tổ chức hội nhập khác".

"Mọi thứ khác đều vô nghĩa", ông Putin khẳng định, đồng thời nói thêm rằng tất cả những tuyên bố về việc "nuốt chửng" đều đến từ "những lực lượng chống phá đang tìm cách cản trở quá trình hội nhập của chúng tôi". Tổng thống cho biết những người đưa ra tuyên bố như vậy đơn giản là không muốn đối mặt với các đối thủ cạnh tranh "hiệu quả" trên thị trường thế giới.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đáp lại chuyến thăm Minsk của Tổng thống Putin bằng cách cáo buộc Belarus "nhường nền độc lập" cho Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên rằng Belarus đang hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Washington và các đồng minh đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Belarus về cuộc xung đột ở Ukraine. Khi được hỏi liệu có bất kỳ "lằn ranh đỏ" cụ thể nào khiến Mỹ coi Belarus là một bên trong cuộc xung đột hay không, ông Price cho biết Washington sẽ "tiếp tục theo dõi sát sao" những gì Minsk làm.

Trước đó, ông Price chỉ ra rằng Mỹ đã chi hơn 20 tỷ USD viện trợ cho Ukraine kể từ khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2021, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục chuyển tiền, vũ khí và đạn dược cho Kiev. Đáp lại, Moscow nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine chỉ kéo dài cuộc xung đột. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem