Mỹ chi 4 tỷ USD để mua trực thăng vận Chinook

Thứ tư, ngày 12/06/2013 13:29 PM (GMT+7)
Dân Việt - Quân đội Mỹ mới đặt hàng hãng Boeing 177 chiếc trực thăng vận tải quân sự hạng nặng Chinook-biến thể CH-47F. Đơn hàng này có giá trị lên tới 4 tỷ USD.
Bình luận 0

Được biết, số lượng trực thăng mà quân đội Mỹ đặt mua có thể nâng lên 215 chiếc. Theo Boeing, hợp đồng dài hạn này giúp Mỹ tiết kiệm được khoảng 810 triệu USD so với hợp đồng hàng năm. 

img
Trực thăng Chinook tại Afganistan năm 2008.

Hợp đồng dài hạn gần đây nhất mà quân đội Mỹ ký với hãng Boeing là vào năm 2008. Theo đó, Boeing cung cấp cho họ 191 chiếc trực thăng, trong đó có cả những trực thăng được nâng cấp từ biến thể CH-47D.

Trên thế giới hiện có 807 chiếc Chinook biến thể của CH-47, trong đó có 528 chiếc được dùng trong quân đội Mỹ. Boeing đang dự định sẽ bán 32 chiếc trực thăng loại này cho Arab Saudi và 15 chiếc cho Ấn Độ.

CH-47 Chinook là máy bay trực thăng vận tải hạng nặng đa năng 2 động cơ 2 cánh quạt do Boeing Integrated Defense Systems thiết kế và chế tạo. Công năng thiết kế của máy bay này là chuyển quân, chuyển vũ khí hạng nặng và hỗ trợ hậu cần cho chiến trường.

Theo Lenta
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem