Ukraine chế tạo vũ khí mồi nhử từ ống thoát nước để đánh lừa Nga

Thuỳ Trang (Theo Telegraph) Chủ nhật, ngày 31/03/2024 13:34 PM (GMT+7)
Nhu cầu về vũ khí giả đã tăng lên khi quân đội Ukraine ở tiền tuyến phải đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng tăng của Nga và nguồn cung ngày càng cạn kiệt.
Bình luận 0
Ukraine chế tạo vũ khí mồi nhử từ ống thoát nước để đánh lừa Nga- Ảnh 1.

Pháo D-20 giả (trái) làm bằng gỗ dán và nhựa. Vật thật bắn vào các mục tiêu của Nga ở tiền tuyến gần Bakhmut. Ảnh Getty Images

Mykhailo Roman, 32 tuổi, kiến trúc sư sản xuất vũ khí giả từ ống thoát nước bằng ván ép, kim loại và nhựa, cho biết anh đã phải làm việc ngoài giờ trong những tháng gần đây.

Mykhailo Roman điều hành một công ty kiến trúc nhỏ ở Vynohradiv, một ngôi làng chỉ cách biên giới Hungary 16 km ở phía tây nam Ukraine và hầu như không bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá của chiến tranh.

Ban ngày, anh chủ yếu thiết kế nhà cửa. Nhưng vào buổi tối, anh ấy đã biến kỹ năng của mình thành việc xây dựng đội quân Potemkin.

Đang mày mò trong một nhà kho bí mật, địa điểm mà anh không thể tiết lộ, Roman và một nhóm tình nguyện viên đã chế tạo các mô hình bệ phóng tên lửa và súng pháo có kích thước thật, được thiết kế để lừa Nga lãng phí đạn dược để tiêu diệt các mục tiêu giả.

Nhóm của anh ấy cố gắng tạo ra các mô hình "thực tế và rẻ nhất có thể". Mọi thứ xung quanh xưởng đều được sử dụng như khối xốp, lốp xe đã qua sử dụng, gỗ vụn, tấm kim loại và ống nhựa.

Việc này xảy ra khi chỉ huy hàng đầu của Ukraine thừa nhận rằng các lực lượng Nga đang chiến đấu ở miền đông Ukraine gần đây có lượng đạn dược để bắn nhiều gấp 6 lần so với quân đội Kiev.

Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh quân đội Ukraine vào tháng trước: "Kẻ địch tiến hành bắn pháo và súng cối dày đặc. Cho đến cách đây vài ngày, lợi thế của kẻ địch về số lượng đạn dược bắn là khoảng 6 ăn 1". 

Ông cũng cho biết các lực lượng Ukraine đang học cách thích nghi và chiến đấu với số lượng quân và đạn dược hạn chế nhưng kế hoạch tuyển mộ thêm 500.000 binh sĩ khác đã bị hạ cấp.

Trong năm qua, nhóm của Roman đã chế tạo hơn 200 bệ phóng tên lửa chống tăng giả có điều khiển Stugna và hai khẩu pháo D-20, được triển khai trên khắp chiến tuyến của Ukraine từ Orikhiv ở phía nam, đến Donetsk và Lyman ở phía đông Ukraine. phía đông, cũng như Kharkov và Sumy ở phía bắc.

Bệ phóng tên lửa giả đầu tiên mất hai tháng để thiết kế và có giá khoảng 3.000-4.000 hryvnia (60-80 bảng Anh). Kể từ đó, Roman đã tinh chỉnh quy trình sản xuất, loại bỏ chúng chỉ trong vài ngày và giảm giá xuống chỉ còn 1.000 hryvnia – một phần nhỏ so với chi phí ước tính 790 bảng Anh cho một quả đạn pháo của Nga.

Roman tự hào đăng tải đoạn phim lên mạng xã hội do quân đội Ukraine gửi cho mình về vũ khí mô phỏng của anh đang hoạt động ở mặt trận.

Trong một video, người ta có thể nghe thấy một người lính nói: "Hãy nhìn cách người Nga tấn công, những kẻ ngu ngốc," trong khi chứng minh thiệt hại do một loạt đạn pháo của Nga gây ra cho các mồi nhử. "Hai mươi viên mỗi đòn; 20.000 USD cho mỗi chiếc Stugna do các bạn tạo ra", Roman nói thêm.

Được tạo thành từ ba bộ phận – chân máy, nòng súng và máy tính – các bệ phóng giả hiện được sản xuất ở dạng đóng gói phẳng mà binh lính có thể lắp ráp trong vài phút. "Nó có thể được gửi qua đường bưu điện – chúng tôi giao hàng", Roman nói và nở một nụ cười gượng.

Thành công của đội Roman được đo bằng số lượng vũ khí mồi nhử của họ bị phá hủy. "Khi họ phá hủy chúng, tôi lại muốn xây dựng nhiều hơn nữa",  anh nói.

Họ còn có lợi ích thiết thực, giúp chỉ đạo các cuộc tấn công của Ukraine. Roman nói: "Khi lính Nga phá hủy những mô hình này, lực lượng quân sự của chúng tôi có thể nhìn thấy vị trí của chúng và tấn công chúng".

Sản lượng gần đây của  Roman tăng đột biến trong bối cảnh có báo cáo về tình trạng thiếu hụt đạn pháo trầm trọng ở tuyến đầu do gói viện trợ của Mỹ trị giá khoảng 60 tỷ USD vẫn bị ràng buộc tại Quốc hội .

Khi được hỏi liệu vũ khí giả có thể là giải pháp ngắn hạn cho sự chậm trễ trong viện trợ phương Tây hay không, Roman trả lời rất rõ ràng.

Ukraine chế tạo vũ khí mồi nhử từ ống thoát nước để đánh lừa Nga- Ảnh 2.

Mô hình tên lửa chống tăng Stugna-P. Ảnh AP

'Làm kiệt sức kẻ thù'

Roman nói: "Ý tưởng chính của những mô hình này là làm cho kẻ thù kiệt sức và xem vị trí của chúng. Chúng ta cần vũ khí thực sự vì chúng ta chỉ có thể chiến thắng cuộc chiến bằng vũ khí thực sự".

Trong những tuần gần đây, anh đã nhận được hoa hồng để thiết kế các mẫu phức tạp hơn, bao gồm cả đơn đặt hàng cho dự án tiên tiến nhất của anh đó hệ thống tên lửa Patriot giả.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không di động do Mỹ sản xuất được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất trên thế giới và đang có nhu cầu rất lớn ở Ukraine.

Vật thật có giá khoảng 1 tỷ USD, cộng thêm khoảng 1 tỷ USD cho phần mềm và tên lửa.

Roman cho biết anh có thể làm một chiếc giả với giá khoảng 10.000 USD. Người ta hy vọng rằng nó sẽ thu hút sự chú ý của Moscow và tên lửa hành trình Iskander trị giá 3 triệu USD một chiếc.

Roman nói: "Vũ khí giả sẽ được đặt ở một khoảng cách rất xa so với tiền tuyến nên chỉ có Iskander mới nhìn thấy và có thể tiêu diệt nó.

Anh ta cũng đang chế tạo một khẩu pháo D-20 giả, được trang bị đầy đủ bánh xe máy kéo để đối phó với địa hình lầy lội ở tiền tuyến. "Nó trông giống như một toa xe khổng lồ có bánh xe", anh nói.

Dựa trên những bức ảnh và video về khẩu súng pháo được chụp ở tiền tuyến, tác phẩm mô phỏng của Roman có giá khoảng 20.000 hryvnia và đội ngũ 20 thợ mộc, kiến trúc sư và thợ xây của ông phải mất hai tháng để hoàn thành.

Sau khi giao khẩu súng pháo đầu tiên ra tiền tuyến vài tuần trước, anh nhận được tin nhắn từ 5 đơn vị khác yêu cầu phiên bản của riêng họ. "Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nó nhanh hơn. Chúng tôi có thể làm điều đó trong một tuần nếu cần thiết", anh nói.

Ngoài vũ khí, Roman cũng đã bắt đầu làm việc trên một đội thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink giả, tái tạo những chiếc đĩa màu trắng mà Kiev dựa vào để kết nối internet nhằm tiến hành cuộc chiến không người lái chống lại hạm đội Biển Đen của Nga.

Anh ta lên kế hoạch đặt các thiết bị đầu cuối mồi nhử ở gần một thiết bị đầu cuối thực để gây nhầm lẫn cho bất kỳ sự giám sát hoặc các cuộc tấn công tiềm ẩn nào.

Vũ khí giả đã được triển khai tại chiến trường trong suốt lịch sử loài người, từ ngựa thành Troy đến xe tăng mồi nhử làm từ lá cọ ở El Alamein và việc Churchill xây dựng một hạm đội đổ bộ D-Day hư cấu trong Chiến dịch Fortitude South.

Chạy đua vũ trang giả

Trong cuộc chiến Ukraine, sự lừa dối của quân đội đã đạt đến tầm cao mới trong bối cảnh có các báo cáo về xe tăng bơm hơi, Himars bằng gỗ và Ukraine treo những bức tranh khổng lồ về các nhà chứa máy bay bị nổ tung trên các tấm vải phía trên căn cứ không quân của họ để đánh lừa các phi công Nga đi ngang qua rằng chúng đã bị phá hủy.

Roman đã cung cấp viện trợ cho các binh sĩ trên chiến tuyến của Ukraine kể từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập Crimea. Chính trong một chuyến du ngoạn năm ngoái, khi nhìn thấy những người lính tiền tuyến tự thiết kế vũ khí sao chép của riêng họ từ vật liệu phế liệu, anh đã quyết định tự mình thử nghiệm.

Trong năm qua, các thiết kế của Roman đã tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang giả, trong đó các lực lượng Nga càng phát hiện ra các bản sao của anh tốt hơn thì các thiết kế của anh càng trở nên tiên tiến hơn.

"Chúng tôi đang chiến thắng cuộc đua này, bởi vì họ có rất nhiều tên lửa và họ đang sử dụng chúng. Họ không quan tâm bắn vào đâu nên chúng tôi đang khiến kẻ thù kiệt sức", Roman nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem