Mỹ hé lộ cách để ngăn Iran sản xuất máy bay không người lái

Lê Phương (RT) Thứ năm, ngày 29/12/2022 07:51 AM (GMT+7)
Washington cho biết họ có kế hoạch sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và hợp tác với các công ty để ngăn chặn Tehran tiếp cận công nghệ phương Tây.
Bình luận 0
Mỹ hé lộ cách để ngăn Iran sản xuất máy bay không người lái - Ảnh 1.

Một máy bay không người lái do Iran sản xuất được trưng bày tại Tehran. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Adrienne Watson cho biết Nhà Trắng đang nỗ lực ngăn chặn Iran sử dụng các bộ phận thiết bị của phương Tây để chế tạo máy bay không người lái (UAV) quân sự. Tuyên bố của bà được đưa ra sau khi Washington cáo buộc Tehran cung cấp UAV chiến đấu cho Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine.

"Chúng tôi đang tìm cách hạn chế khả năng sản xuất UAV của Iran thông qua các biện pháp trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu và đàm phán với các công ty tư nhân cung cấp bộ phận được sử dụng trong quá trình chế tạo", bà Watson cho biết trong một tuyên bố với New York Times hôm 28/12.

Bà Watson nói thêm rằng Nhà Trắng đang "lên kế hoạch kiểm soát xuất khẩu để hạn chế quyền tiếp cận của Iran đối với các công nghệ được sử dụng trong sản xuất máy bay không người lái".

Ukraine cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 của Iran trong các cuộc tấn công vào Kiev cùng nhiều thành phố khác. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc, khẳng định Moscow chỉ sử dụng thiết bị của Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

CNN tuần trước đưa tin rằng Washington đã thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra nghi vấn một số bộ phận thiết bị phương Tây được tìm thấy trong máy bay không người lái do Nga triển khai ở Ukraine. Theo Bloomberg, Mỹ cũng đang nghiên cứu các biện pháp hạn chế xuất khẩu bổ sung đối với Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết những cáo buộc của Kiev về việc cung cấp vũ khí cho Nga là "vô căn cứ". Ông khẳng định Tehran không cung cấp khí tài quân sự cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố vào đầu tháng 11 rằng Tehran đã vận chuyển "một số lượng nhỏ máy bay không người lái" tới Nga vài tháng trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2/2022.

Vào tháng 9 và tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa một số công ty Iran vào danh sách đen do cáo buộc liên quan đến việc bán máy bay không người lái cho Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem