Mỹ lại định cấp phép xuất khẩu cho Huawei?

11/10/2019 06:00 GMT+7
Theo nhận định của một số chuyên gia từ CNBC, dù Mỹ có mở cửa cho doanh nghiệp làm ăn với Huawei lúc này, cơ hội cho một thỏa thuận thương mại toàn diện vẫn rất mờ nhạt.


Vừa đưa 28 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen, Mỹ lại định cấp phép xuất khẩu cho Huawei? - Ảnh 1.

Mỹ sẽ sớm cho phép các doanh nghiệp bán hàng cho Huawei?

Một nguồn tin của NY Times cho hay Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch sớm cấp giấy phép cho các công ty Mỹ tiếp tục xuất khẩu linh kiện cho Huawei.

Hồi tháng 5/2019, Chính phủ Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen, hạn chế các công ty Mỹ xuất khẩu linh kiện và công nghệ cho gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc. Nhà Trắng sau đó đưa ra hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào Huawei như rủi ro an ninh quốc gia, công cụ gián điệp cho Bắc Kinh, ăn cắp bí mật thương mại… Dù Huawei nhiều lần phủ nhận nghi vấn này, Mỹ vẫn không đưa đế chế viễn thông lớn nhất thế giới ra khỏi danh sách đen, khiến CEO Huawei Nhậm Chính Phi phải cảnh báo ‘tình huống sống còn” mà doanh nghiệp đang đối mặt.

Chính quyền Trump sau đó tỏ ra nhân nhượng bằng cách cấp giấy phép cho một số công ty Mỹ tiếp tục làm ăn với Huawei để việc các mạng viễn thông sập ngay lập tức. Giấy phép được gia hạn đến hết 19/11/2019.

Ngoại trừ một số công ty đã được cấp phép, hàng trăm doanh nghiệp khác đã đệ đơn xin cấp phép xuất khẩu cho Huawei lên Bộ Thương mại Mỹ. Tính đến cuối tháng 8/2019, Bộ này cho hay đã nhận được khoảng 120 yêu cầu như vậy.

Hồi cuối tháng 6, trong cuộc gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Trump từng hứa hẹn sẽ cho phép các công ty Mỹ bán hàng cho Huawei. Nhưng cho đến nay, Bộ Thương mại Mỹ vẫn chưa giải quyết hơn 100 yêu cầu kể trên. Bộ này giải thích rằng việc cấp phép là một vấn đề phức tạp, cần sự tham gia của nhiều bên như Bộ Ngoại Giao, Bộ Chính trị...để có thể đánh giá rủi ro an ninh quốc gia. Có vẻ như Chính quyền Trump đang chờ đợi một thỏa thuận thương mại chính thức với Trung Quốc trước khi “cởi trói” cho Huawei.

Nhưng giờ đây, điều đó đang thay đổi. Thời báo New York đưa tin Donald Trump đang “bật đèn xanh” cho Bộ Thương mại phê duyệt các yêu cầu xuất khẩu của Doanh nghiệp Mỹ. Thông tin này được tiết lộ ngay trước thềm đàm phán thương mại diễn ra tại Washington vào 10-11/10 giờ Mỹ. Có vẻ như Washington đang muốn tạo nên bầu không khí tích cực để đàm phán diễn ra thuận lợi hơn.

Huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đồng thời là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực phát triển mạng 5G. Huawei còn giữ vị trí thứ 2 trong top những hãng smartphone lớn nhất thế giới, sau Samsung và trên cả Apple. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc được coi là trung tâm của tham vọng vươn lên thành cường quốc công nghệ mà Bắc Kinh đang ấp ủ. Vậy nên, khi Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen, phía Huawei đã cáo buộc hành động của Mỹ là một sự bắt nạt và vùi dập trắng trợn ngành công nghiệp Trung Quốc. 

Sau khi bị cuốn vào xung đột Mỹ Trung, Huawei nhiều lần được ông Trump gợi ý như một phần trong thỏa thuận thương mại. Vị Tổng thống Mỹ yêu cầu Bắc Kinh ký vào thỏa thuận thay đổi các hành vi thương mại không lành mạnh nếu muốn Huawei thoát khỏi danh sách đen. Ở phía đối lập, Huawei kịch liệt phản đối việc bị kéo vào thỏa thuận thương mại Mỹ Trung. Hãng cũng ra mắt hệ điều hành riêng mang tên HarmonyOS và thành lập công ty sản xuất con chip để đối phó với lệnh hạn chế thương mại từ Mỹ.

Theo nhận định của một số chuyên gia từ CNBC, dù Mỹ có mở cửa cho Doanh nghiệp làm ăn với Huawei lúc này, cơ hội cho một thỏa thuận thương mại toàn diện vẫn là rất mờ nhạt khi mà những xung đột cơ bản giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới còn chưa được giải quyết.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục