Mỹ lên tiếng về việc đường ống Nord Stream của Nga bị 'phá hoại'

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 28/09/2022 08:34 AM (GMT+7)
Hôm 27/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bình luận về việc đường ống Nord Stream 1 và 2 bị vô hiệu hóa do phá hoại hoặc các cuộc tấn công có chủ ý.
Bình luận 0
Mỹ lên tiếng về tuyên bố 'phá hoại' đường ống Nord Stream của Nga - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP

"Vụ việc đang được điều tra. Có những báo cáo ban đầu chỉ ra rằng đây có thể là kết quả của một cuộc tấn công hoặc một số hình thức phá hoại, nhưng đây chỉ là những báo cáo ban đầu và chúng tôi chưa xác nhận chúng. Tuy nhiên nếu được xác nhận, điều đó rõ ràng không có lợi cho ai cả", ông Blinken nói trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Tiến sĩ Subrahmanyam Jaishankar tại Washington.

Tiếp theo câu hỏi, ông Blinken cho biết ưu tiên của Mỹ là áp đặt giới hạn giá đối với xuất khẩu dầu của Nga và tăng nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang châu Âu. Mỹ đã trở thành nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới trong năm nay, một phần do lệnh cấm vận chống Nga của Washington và các đồng minh.

Ông Blinken chỉ ra rằng mặc dù châu Âu phải chịu "những thách thức rõ ràng trong những tháng tới" về nguồn cung năng lượng, thì động thái này vẫn "mở ra cơ hội quan trọng". Đầu tiên là để "chấm dứt sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng của Nga" và thứ hai là "đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo" giúp phương Tây giải quyết "thách thức khí hậu".

Cả hai đường ống Nord Stream đều giảm áp suất vào hôm 26/9. Các nhà chức trách Đan Mạch đã phát hiện ra một vụ rò rỉ khí lớn gần đảo Bornholm và đóng cửa khu vực này. Berlin đã và đang điều tra vụ việc. Theo truyền thông Đức, đây dường như là một cuộc tấn công có chủ ý, có thể do các lực lượng thân Ukraine thực hiện hoặc là một hành động "cờ giả" của Moscow nhằm đổ lỗi cho Kiev và đẩy giới hạn giá dầu lên cao.

Nga "rất lo ngại" về tình hình và đã kêu gọi một cuộc điều tra ngay lập tức, Điện Kremlin cho biết hôm 27/9. Nhà điều hành Nord Stream cho biết ba đường dây dẫn khí đốt dưới biển đã bị thiệt hại "chưa từng có", đồng thời nói thêm rằng không thể ước tính khi nào đường ống có thể khôi phục.

Nord Stream 1 đã được đưa vào sử dụng từ năm 2011, nhưng bắt đầu giảm công suất kể từ cuối tháng 8, với lý do Nga gặp khó khăn kỹ thuật do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra.

Nord Stream 2 đã được hoàn thành và tăng áp vào tháng 9/2021. Tuy nhiên, hai ngày trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, chính phủ Đức đã ngừng hoạt động Nord Stream 2 vô thời hạn và dứt khoát từ chối bất kỳ đề nghị nào từ Moscow về việc bỏ chặn đường ống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem