Mỹ mạnh tay chi 4 tỷ USD mua loại nông sản thế mạnh của Việt Nam để làm gì?

Khánh Nguyên Thứ ba, ngày 20/07/2021 09:48 AM (GMT+7)
Mỹ, Nhật Bản tăng tốc thu mua, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt con số ấn tượng, 8,1 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam vươn lên là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Mỹ.
Bình luận 0

Mỹ, Nhật Bản tăng mua, xuất khẩu nội thất phòng khách, phòng ăn thắng lớn

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 6/2021 đạt 1,5 tỷ USD, tăng 57,1% so với tháng 6/2020. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 8,1 tỷ USD, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 6,4 tỷ USD, tăng 75,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm 2021, trị giá xuất khẩu mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 1,3 tỷ USD, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Xuất khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn sang thị trường Mỹ trong tháng 5/2021 đạt 108,7 triệu USD, giảm 8,2% so với tháng 5/2020. 

Nhưng tính chung trong 5 tháng đầu năm 2021, trị giá xuất khẩu sang thị trường Mỹ vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao. 

Mỹ mạnh tay chi 4 tỷ USD mua loại nông sản thế mạnh của Việt Nam để làm gì? - Ảnh 1.

Việt Nam vươn lên là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Mỹ. Trong ảnh: Chế biến gỗ tại Công ty Minh Thành (Đồng Nai). Ảnh: Cao Cẩm.

Triển vọng xuất khẩu mặt hàng này tới Mỹ trong nửa cuối năm 2021 nhiều tín hiệu khả quan, nhờ các số liệu kinh tế thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của Mỹ tiếp tục tăng trưởng tốt. 

Trong đó, thị trường việc làm, thị trường nhà ở tăng trưởng mạnh là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn tăng mạnh tại Mỹ. 

Xuất khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn sang Mỹ tăng mạnh thúc đẩy ngành hàng này tăng trưởng tốt trong năm 2021, bởi trị giá xuất khẩu tới thị trường Hoa Kỳ chiếm 72,4%, tăng 5,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020. 

Ngoài ra, tiềm năng xuất khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn sang các thị trường như Nhật Bản, Anh, Canada, Pháp, Úc…cũng rất khả quan, bởi các thị trường này đều có Hiệp định thương mai tự do với Việt Nam.

 Điều này hỗ trợ mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn của Việt Nam tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị phần tại thị trường xuất khẩu.

Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Mỹ

Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ quan trọng nhất của Việt Nam. Theo tính toán từ số liệu thống kê của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, trong giai đoạn năm 2016 - 2020, nhập khẩu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 13,3%/năm, trị giá nhập khẩu trung bình trong giai đoạn này đạt 18,5 tỷ USD/năm. 

Trị giá nhập khẩu trong năm 2020 đạt 18,9 tỷ USD, tăng 2,2% so với năm 2019, tăng 13,1% so với năm 2016. 5 tháng đầu năm 2021, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ đạt 10,2 tỷ USD, tăng 59,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong giai đoạn năm 2016 - 2020, Mỹ tăng mạnh nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường Đông Nam Á như: Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. 

Mỹ mạnh tay chi 4 tỷ USD mua loại nông sản thế mạnh của Việt Nam để làm gì? - Ảnh 2.

6 tháng đầu năm 2021, Mỹ chi 4 tỷ USD mua đồ gỗ của Việt Nam. Trong ảnh: Chế biến gỗ tại một doanh nghiệp ở Bình Dương. Ảnh: Cao Cẩm.

Trong năm 2020, Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Mỹ. 

Tiếp nối thành công năm 2020, 5 tháng đầu năm 2021, Việt Nam tiếp tục là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ hàng đầu cho Mỹ, đạt 4 tỷ USD, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt, Mỹ tăng mạnh nhập khẩu các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ trong 5 tháng đầu năm 2021. 

Dẫn đầu về trị giá nhập khẩu là mặt hàng ghế khung gỗ, đạt 3,7 tỷ USD, tăng 74,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Đây cũng là mặt hàng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ. 

Mỹ tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Việt Nam, đạt 1,5 tỷ USD, tăng 96,7% so với cùng kỳ năm 2020, với tỷ trọng chiếm 41,1% tổng trị giá nhập khẩu ghế khung gỗ của Hoa Kỳ trong 5 tháng đầu năm 2021.

Tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn, đạt 3,3 tỷ USD, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2020. 

Tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng này chiếm 31,9% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ. Mỹ nhập khẩu mặt hàng này chủ yếu từ thị trường Việt Nam, Trung Quốc, Mexico, Indonesia…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem