Mỹ tung bằng chứng nói Iran bán hàng trăm máy bay không người lái cho Nga

Lê Phương (Aljazeera) Chủ nhật, ngày 17/07/2022 06:30 AM (GMT+7)
Mỹ tiếp tục tuyên bố Iran có kế hoạch bán hàng trăm máy bay không người lái (UAV) cho Nga để sử dụng ở Ukraine, một ngày sau khi Tehran bác bỏ cáo buộc.
Bình luận 0
Mỹ công bố bằng chứng cho thấy Iran có thể đang bán máy bay không người lái cho Nga - Ảnh 1.

Quân đội Iran tổ chức một cuộc tập trận tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào tháng 1/2021. Ảnh: AP

Hôm 16/7, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhắc lại tuyên bố của ông hồi đầu tuần rằng Iran muốn bán các UAV có khả năng mang vũ khí cho Moscow.

Ông công bố hình ảnh vệ tinh cho CNN cho thấy một phái đoàn Nga đã đến thăm sân bay ở trung tâm Kashan ít nhất hai lần trong tháng trước. Phái đoàn Nga được cho là đã đến xem một buổi giới thiệu máy bay không người lái Shahed-191 và Shahed-129, cả hai đều có khả năng mang tên lửa dẫn đường chính xác.

Đầu tuần này, ông Sullivan cũng tuyên bố rằng Iran đang huấn luyện các lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái nhưng cho biết không rõ liệu có máy bay không người lái nào đã được chuyển cho Moscow hay chưa.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian bác bỏ tuyên bố của Mỹ trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba hôm 15/7, nói rằng Iran sẽ không làm bất cứ điều gì để kéo dài cuộc giao tranh.

Ông Amirabdollahian lưu ý các tuyên bố của ông Sullivan nhằm thúc đẩy các mục tiêu chính trị của Mỹ vì chúng được đưa ra ngay trước khi Tổng thống Joe Biden bắt đầu chuyến công du Trung Đông, mà lập trường thống nhất chống lại Iran là một chương trình nghị sự chính của chuyến đi.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự kiến sẽ đến Tehran vào hôm 19/7 để ngồi lại với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Các nhà lãnh đạo dự kiến cũng sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương và ông Putin được cho là sẽ gặp lãnh tụ tối cao Iran Ali Hosseini Khamenei.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho Ukraine các máy bay không người lái Bayraktar có vũ trang, được sử dụng trong cuộc chiến chống Nga.

Kể từ khi chiến sự Ukraine bắt đầu vào tháng 2, Iran tuyên bố họ muốn cuộc giao tranh dừng lại thông qua đối thoại, từ chối lên án Nga, cho rằng sự mở rộng của NATO ở châu Âu là nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem