Mỹ xây dựng quy trình bảo vệ an ninh mạng viễn thông: đòn giáng tiếp theo với Huawei?

27/11/2019 18:04 GMT+7
Hôm 26/11 (giờ Mỹ), Washington đã chính thức ban hành quy trình bảo vệ mạng viễn thông khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia trong từng trường hợp cụ thể. Đây được coi là đòn giáng tiếp theo và Huawei.
Mỹ xây dựng quy trình bảo vệ an ninh mạng viễn thông: đòn giáng tiếp theo với Huawei? - Ảnh 1.

Huawei tiếp tục vào tầm ngắm của Bộ quy trình bảo vệ an ninh mạng viễn thông mà Mỹ vừa công bố

Hồi tháng 5/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ban hành một sắc lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng những thiết bị mạng viễn thông được cung cấp bởi các công ty có khả năng gây ra rủi ro an ninh quốc gia. Sắc lệnh được cho là nhắm thẳng tới những doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc như Huawei và ZTE. Trong cùng tháng, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen với hàng loạt cáo buộc gián điệp cho Bắc Kinh, vi phạm chính sách đối ngoại quốc gia, gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Washington thậm chí còn liên tục tạo áp lực cho các đồng minh trong liên minh tình báo Five Eyes cấm cửa Huawei khỏi dự án phát triển mạng di động thế hệ mới 5G nếu không muốn bị chặt đứt nguồn chia sẻ thông tin mật.

Trong một động thái tiếp theo nhắm đến Huawei cũng như các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Trung Quốc, Bộ Thương mại Mỹ tiếp tục ban hành một quy trình bảo vệ mạng viễn thông quốc gia khỏi các mối đe dọa an ninh. 

Theo Bộ trưởng Wilbur Ross, quy trình chỉ ra cách tiếp cận và xử lý từng trường hợp cụ thể nhằm xác định xem giao dịch viễn thông có thể được thực hiện hay sẽ bị cấm. Đề xuất phác thảo không đề cập trực tiếp đến Huawei hay ZTE, nhưng rõ ràng cho thấy quan điểm cứng rắn của Mỹ trong vấn đề an ninh mạng viễn thông quốc gia. 

“Loạt hành động này sẽ bảo vệ chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông quốc gia. Các quy tắc thể hiện cam kết của Chính phủ trong việc đảm bảo nền an ninh kỹ thuật số, cũng như cam kết của Tổng thống Trump với cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của nước Mỹ” - Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross khẳng định trong một tuyên bố. Tuy nhiên, Bộ Thương mại cũng cho hay quy tắc này mới chỉ trong giai đoạn thảo luận công khai, chưa phải quyết định cuối cùng. Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross sẽ là người cuối cùng có thẩm quyền sửa đổi, hạn chế hoặc cấm hoàn toàn các giao dịch viễn thông có nguy cơ trở thành rủi ro cho an ninh quốc gia. 

Đây được xem là động thái đáp lại chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump về các điều chỉnh thương mại nhằm đối phó với những mối đe dọa từ bên ngoài quốc gia với nước Mỹ. 

Kể từ khi bị cuốn vào trung tâm tranh chấp thương mại Mỹ - Trung kéo dài hơn một năm qua, các công ty viễn thông như Huawei và ZTE đã phải chịu hàng loạt áp lực nặng nề từ Nhà Trắng. 

Hôm 22/11, Ủy ban Viễn thông Liên bang FCC đã tiến hành bỏ phiếu về một dự thảo luật cấm các nhà mạng nông thôn sử dụng quỹ Chính phủ trị giá 8,5 tỷ USD để mua thiết bị mạng từ Huawei và ZTE. Trước đó chỉ một ngày, một nhóm 15 Thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã kêu gọi chính quyền tạm dừng cấp giấy phép để các công ty Mỹ xuất khẩu công nghệ, linh kiện cho Huawei cho đến khi Bộ Thương mại đệ trình lên Quốc hội một báo cáo chi tiết về các tiêu chí đánh giá phê duyệt giấy phép dựa trên cơ sở quan ngại rủi ro an ninh quốc gia.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục