NASA dự báo chu kỳ mặt trời mới có thể là chu kỳ mạnh nhất trong lịch sử

Thứ sáu, ngày 19/02/2021 08:02 AM (GMT+7)
Cơ quan vũ trụ của Hoa Kỳ - NASA cho biết Mặt trời của chúng ta hiện đang bước vào một chu kỳ mới, đây được đánh giá là một trong những chu kỳ mạnh nhất trong lịch sử của Hệ Mặt trời.
Bình luận 0
NASA dự báo chu kỳ mặt trời mới có thể là chu kỳ mạnh nhất trong lịch sử  - Ảnh 1.

Nasa đưa ra dự đoán về chu kỳ mặt trời mới

Nếu dự đoán này là đúng, nó đồng thời sẽ xác nhận một lý thuyết về các chu kỳ hoạt động của Mặt trời đã được công bố cách đây nhiều thế kỷ. Tiến sĩ Scott McIntosh, nhà vật lý năng lượng Mặt trời của Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết: "Các nhà khoa học đã rất vất vả để dự đoán được độ dài và cường độ của các chu kỳ vết đen Mặt trời bởi vì chúng ta thực sự thiếu những kiến thức cơ bản về cơ chế thúc đẩy chu kỳ Mặt trời. Nếu dự báo của chúng tôi được chứng minhlà đang đi đúng hướng, chúng tôi sẽ công bố thêm những nghiên cứu khác về cỗ máy từ trường bên trong Mặt trời."

Khi các cực chuyển đổi, từ trường mạnh lên và hoạt động của Mặt trời đạt tới mức cực đại trước khi giảm xuống. Cực tiểu Mặt trời đã được theo dõi thông qua quan sát hoạt động Mặt trời và tính toán sau những trường hợp thực tế xảy ra. Do đó, mức tối thiểu năng lượng Mặt trời gần đây nhất được cho là đã diễn ra vào tháng 12 năm 2019.

NASA dự báo chu kỳ mặt trời mới có thể là chu kỳ mạnh nhất trong lịch sử  - Ảnh 2.

NASA đã dự báo Mặt trời có thể được thiết lập trong một dòng thời gian hỗn loạn

Bây giờ chúng ta đã bước vào chu kỳ Mặt trời thứ 25 kể từ khi các ghi chép bắt đầu, và đang hướng đến cực đại của Mặt trời. Theo Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) và Cục Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), đây dự kiến là cực đại yên tĩnh, với khoảng 115 vết đen vào tháng 7 năm 2025.

Tuy nhiên, Tiến sĩ McIntosh và các đồng nghiệp của ông lại đưa ra nhận định khác, sau khi quan sát Mặt trời theo chu kỳ 22 năm. Ông cho rằng đây mới được coi là chu kỳ mặt trời đầy đủ, khi các cực đã quay trở lại vị trí ban đầu của chúng. Và các nhà nghiên cứu này nhận thấy một điều thú vị hơn, trong khoảng 20 năm hoặc lâu hơn, tia cực tím hay còn được gọi là điểm sáng tràng hoa dường như di chuyển từ các cực về phía xích đạo, chúng gặp nhau ở giữa. Sự chuyển động của những điểm sáng này qua các vĩ độ trung bình dường như trùng với hoạt động của vết đen mặt trời. Những điểm sáng này được liên kết với các dải từ trường quấn quanh Mặt trời, truyền từ các cực đến xích đạo khoảng 11 năm một lần. Vì chúng có cực ngược nhau nên khi gặp nhau ở giữa, chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Những tia này được các nhà nghiên cứu mệnh danh là "kẻ hủy diệt".

NASA dự báo chu kỳ mặt trời mới có thể là chu kỳ mạnh nhất trong lịch sử  - Ảnh 4.

Từ trường của Mặt trời sẽ kiểm soát các vết đen mặt trời

Những sự kiện như vậy đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ từ trường mặt trời và bắt đầu chu kỳ tiếp theo. Các nhà nghiên cứu hiện đang tự tin rằng việc giải thích hoạt động của Mặt trời sẽ cung cấp một bộ công cụ mới để hiểu hơn về cách Mặt trời hoạt động. Tiến sĩ McIntosh cho biết: "Một khi bạn xác định được những "kẻ hủy diệt" trong hồ sơ lịch sử, mô hình hoạt động sẽ trở nên rõ ràng."

Các mức độ hoạt động của Mặt trời được đánh giá là thay đổi khá nhiều, và các chu kỳ hoạt động của nó bị ràng buộc với từ trường của nó. Mặc dù thứ gây ra sự thay đổi chu kỳ này vẫn còn là một bí ẩn đối với con người nhưng chúng ta tạm thời xác định cứ sau 11 năm hai cực của Mặt trời lại đổi vị trí cho nhau 1 lần và điều đó gây ra những tác động từ trường tiêu cực tới Trái đất.

Lê Phương (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem