Nga cấm tỷ phú Mark Zuckerberg nhập cảnh vô thời hạn: Đòn trả đũa Mỹ

Huỳnh Dũng Chủ nhật, ngày 24/04/2022 17:16 PM (GMT+7)
Nga đã ban bố lệnh cấm nhập cảnh vô thời hạn đối với một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà báo và quan chức hàng đầu của Mỹ, trong đó có cả CEO công ty Meta Mark Zuckerberg.
Bình luận 0

Vào ngày 22/4, Nga đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh vào Nga vô thời hạn đối với Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg và 28 người Mỹ nổi tiếng khác như Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, cùng 61 người Canada bao gồm một số thành viên khác trong chính quyền Hoa Kỳ của Tổng thống Joe Biden, và chính phủ của Tổng thống Canada Justin Trudeau, cũng như một số nhân vật truyền thông nổi tiếng.

Các biện pháp trừng phạt được đưa ra nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga vì hành động tấn công Ukraine. Lệnh cấm nhập cảnh vô thời hạn này bao gồm các quan chức Lầu Năm Góc hàng đầu, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ và các nhà báo, bao gồm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Giám đốc điều hành LinkedIn Ryan Roslansky và phóng viên đài ABC George Stephanopoulos.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, những người bị trừng phạt sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Nga vô thời hạn. Ảnh: @AFP.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, những người bị trừng phạt sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Nga vô thời hạn. Ảnh: @AFP.

Chồng của Kamala Harris là Douglas Emhoff, hay Giám đốc điều hành Ngân hàng Mỹ Brian Moynihan và người phụ trách ABC George Stephanopolous cũng nằm trong số những người Mỹ bị trừng phạt lần này. Ngoài Harris và Emhoff, Nga còn nhắm tới các quan chức Mỹ bao gồm Tham mưu trưởng Ron Klain của Biden, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, thứ trưởng quốc phòng Kathleen Hicks và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price. Thậm chí, Vladimir Putin cũng xử phạt luôn Thống đốc y tế Mỹ Rachel Levine.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết những người này sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Nga "vô thời hạn", theo bản dịch của trang Insider lấy từ trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nga. Bộ này cho biết, họ xác định những người này vì những nhân vật này chịu trách nhiệm định hình "chương trình nghị sự của người Nga" ở Mỹ, theo một bản dịch.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt dường như không có tác dụng đáng kể nào đối với CEO Zuckerberg hoặc bất kỳ người nào trong danh sách này ngoài việc ngăn họ đến thăm Nga.


Đáng chú ý, danh sách không bao gồm tên của các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ như Giám đốc điều hành Twitter Parag Agrawal hay Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, mặc dù Twitter hay YouTube thuộc sở hữu của Google đã cứng rắn đối đầu trong việc xử lý thông tin sai lệch của Nga. Một số phóng viên bị xử phạt trong danh sách đã bình luận về lệnh cấm du lịch ở Nga của họ trên mạng xã hội. Còn hiện tại, người phát ngôn của Meta đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận nào.

Kevin Rothrock, một biên tập viên quản lý ở Connecticut cho trang web tin tức Meduza về Nga, đã đăng dòng tweet ngay sau khi anh được đưa vào danh sách hôm nay: "Một điều buồn cười đã xảy ra với tôi trên đường đi làm hôm nay".

"Tôi nhận được rất nhiều câu trả lời 'chúc mừng' cho điều này", Mark MacKinnon, phóng viên quốc tế cấp cao của The Globe and Mail, đã viết dòng tweet về lệnh trừng phạt chống lại anh ấy. "Nhưng đối với tôi, đó là một ngày thực sự buồn. Tôi yêu thời gian sống ở Nga và kết bạn ở đó (mặc dù nhiều người trong số họ đã rời đi khỏi Nga sau khi chiến sự nổ ra). Tôi luôn cố gắng báo cáo trung thực về đất nước này. Tôi đoán đó là vấn đề để tôi nhận kết quả này".

Điện Kremlin thông báo, họ đánh trả việc Tổng thống Joe Biden 'liên tục mở rộng' mạng lưới trừng phạt đối với các quan chức Nga, gia đình, doanh nhân và nhân vật văn hóa của họ, bằng cách thêm hơn hai chục nhân vật công chúng Mỹ vào 'danh sách cấm nhập cảnh vô thời hạn" của riêng mình.

Ở một góc độ khác, có thể thấy Nga đã chia sẻ các hành động trừng phạt mới ngay sau khi Biden công bố vòng viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine, thêm 800 triệu USD bao gồm thêm pháo hạng nặng cũng như máy bay không người lái chiến thuật "Ghost". 

Gói mới nhất nâng tổng số viện trợ cho Ukraine lên hơn 3 tỷ USD kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Biden cũng thông báo rằng các tàu của Nga sẽ bị cấm tới tất cả các cảng của Mỹ. Ông nói: "Đây là một bước đi quan trọng nữa mà chúng tôi đang thực hiện cùng với các đối tác của mình ở Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Canada nhằm phủ nhận những lợi ích của hệ thống kinh tế quốc tế mà họ từng rất thích trong quá khứ".

Lệnh cấm nhập cảnh vào Nga vô thời hạn có khả năng không làm ảnh hưởng đáng kể đến Mark Zuckerberg hoặc những người khác trong danh sách. Ảnh: @AFP.

Lệnh cấm nhập cảnh vào Nga vô thời hạn có khả năng không làm ảnh hưởng đáng kể đến Mark Zuckerberg hoặc những người khác trong danh sách. Ảnh: @AFP.

Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã tìm cách làm chảy máu nền kinh tế và ảnh hưởng quốc tế của Moscow trong bối cảnh cuộc xâm lược tiếp tục diễn ra. Họ cũng đã nhắm mục tiêu vào các thành viên trong giới nội bộ, gia đình và các nhà tài phiệt liên kết chặt chẽ của Putin.

Đầu tuần, Canada đã trở thành quốc gia gần đây nhất trừng phạt các con gái trưởng thành của Putin, những người bị cáo buộc che giấu tài sản của cha mình. Mới đây nhất, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã nhắm vào một ngân hàng thương mại của Nga và một công ty khai thác bitcoin ở Nga, trong nỗ lực ngăn chặn khả năng trốn tránh các lệnh trừng phạt của Moscow bằng tiền điện tử.

Trước đó, Nga đã cấm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nhập cảnh vào Nga. Thậm chí, Nga trước đây đã cấm các nền tảng Facebook và Instagram của Zuckerberg và gọi đây là các tổ chức "cực đoan". Còn mạng LinkedIn đã bị chặn bằng tiếng Nga từ năm 2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem