Nga đặt hệ thống phòng không trên các mái nhà ở Moscow do lo ngại bị tấn công tầm xa

Lê Phương (Newsweek) Thứ sáu, ngày 20/01/2023 14:23 PM (GMT+7)
Nga được cho là đã lắp đặt hệ thống phòng không trên nóc một số tòa nhà ở thủ đô Moscow trong bối cảnh Điện Kremlin cảnh báo rằng việc Ukraine sở hữu vũ khí tầm xa có thể làm leo thang xung đột.
Bình luận 0
Nga đặt hệ thống phòng không trên các mái nhà ở Moscow do lo ngại bị tấn công tầm xa - Ảnh 1.

Nga được cho là đã lắp đặt các hệ thống phòng không Pantsir-S1 trên mái một số tòa nhà ở Moscow. Ảnh: Twitter

Hình ảnh và video lan truyền trên Twitter hôm 19/1 cho thấy các hệ thống phòng không Pantsir-S1 được lắp trên mái của một số tòa nhà ở Moscow.

Rob Lee, thành viên cao cấp trong Chương trình Á-Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh của Đại học King's College London, đã tweet rằng các hệ thống này đã được cài đặt trên một tòa nhà hành chính ở Moscow và trên Trung tâm Quản lý Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nga.

Charles Lister, một thành viên cao cấp và là giám đốc của Viện Trung Đông về Syria và các chương trình chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, viết trên Twitter: "Sáng sớm hôm nay (19/1), Nga đã triển khai các hệ thống phòng không Pantsir trên đỉnh một số tòa nhà cao tầng ở Moscow, bao gồm cả Bộ Quốc phòng. Không rõ động thái mới nhất của họ nhằm chuẩn bị cho điều gì".

Cũng trong hôm 19/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo xung đột sẽ leo thang nếu các nước phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

"Điều này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cuộc xung đột có thể sang một cấp độ hoàn toàn mới, gây ảnh hưởng đến an ninh toàn cầu và toàn châu Âu", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Mặc dù Mỹ liên tục chuyển vũ khí và viện trợ cho Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu vào cuối tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden nói rằng ông sẽ không cung cấp cho Kiev vũ khí có thể được sử dụng để tấn công vào bên trong nước Nga.

"Chúng tôi sẽ không gửi đến Ukraine các hệ thống tên lửa tấn công Nga", ông Biden được trích dẫn trong một bài báo của Reuters từ tháng 5/2022.

Nhưng Ukraine có thể không cần phải dựa vào Mỹ để có khả năng tấn công bên trong nước Nga.

Hôm 13/1, tờ Kyiv Independent đưa tin công ty quốc phòng Ukraine Ukroboronprom tuyên bố họ đã hoàn thành thử nghiệm một máy bay không người lái tầm xa. Máy bay không người lái có tầm hoạt động hơn 1.000 km và tải trọng khoảng 75kg, hứa hẹn sẽ là một thách thức đối với quân đội Nga trong thời gian tới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem