Nga đề xuất nhóm quốc tế hỗ trợ việc tịch thu vũ khí bất hợp pháp ở Ukraina

Thứ ba, ngày 18/03/2014 00:05 AM (GMT+7)
Nga kêu gọi tịch thu vũ khí bất hợp pháp ở Ukraina, giải phóng các tòa nhà, đường phố và các quảng trường bị chiếm đóng bất hợp pháp, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hôm 17.3.
Bình luận 0

Nga kêu gọi điều tra một số cuộc biểu tình bạo động ở Ukraine.
Nga kêu gọi điều tra một số cuộc biểu tình bạo lực ở Ukraine.

Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ban hành hôm thứ Hai (17.3) nêu rõ rằng Nga có thể chấp nhận việc thành lập một nhóm hỗ trợ quốc tế cho Ukraina.

Trong tài liệu liệt kê các mục đích của nhóm hỗ trợ, một trong số đó là "thực hiện ngay lập tức các cam kết trong thỏa thuận ngày 21.2.2014 về việc giải quyết tình hình ở Ukraina".

Mục tiêu này liên quan đến việc tịch thu vũ khí trái phép, giải phóng các tòa nhà, đường phố và quảng trường bị chiếm đóng bất hợp pháp, cũng như đến việc tổ chức một cuộc điều tra khách quan các trường hợp bạo lực diễn ra trong tháng 12.2013 đến tháng 2.2014, thông báo nêu rõ.

Tiếng nói nước Nga (Theo Tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem