Nga diễu hành tàu chiến kỷ niệm Ngày Hải quân

V.N (Theo RT) Chủ nhật, ngày 31/07/2022 17:11 PM (GMT+7)
Tổng cộng có 40 tàu các loại và hơn 3.000 quân nhân tham gia sự kiện chính - cuộc diễu hành tàu chiến trên sông Neva ở St. Petersburg. Cùng ngày Tổng thống Nga đã phê duyệt học thuyết hải quân sửa đổi có tính đến sự thay đổi địa chính trị do chiến sự Ukraine.
Bình luận 0

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự sự kiện này cùng các quan chức cấp cao khác. Thống đốc thành phố St.Petersburg Alexander Beglov lưu ý rằng năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 350 năm ngày sinh của Peter Đại đế, người cai trị Nga, người đã thành lập thành phố và thiết lập một lực lượng hải quân hùng mạnh trong cuộc chiến tranh thế kỷ 18 với Thụy Điển.

Nga diễu hành tàu chiến kỷ niệm Ngày Hải quân - Ảnh 1.

Thủy thủ đoàn trên tàu khu trục Đô đốc Gorshkov ở St.Petersburg, Nga, ngày 31/7. Ảnh: RT.

Một cuộc duyệt binh hải quân đã được tổ chức trước đó tại Vladivostok ở Viễn Đông của Nga, và các sự kiện tương tự cũng được tổ chức ở các thành phố cảng khác trên cả nước.

Ngày Hải quân được tổ chức ở Nga vào Chủ nhật cuối cùng của tháng Bảy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã phê duyệt học thuyết hải quân sửa đổi có tính đến “sự thay đổi tình hình địa chính trị và quân sự-chiến lược trên thế giới”.

Lễ ký kết diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia St.Petersburg ở Pháo đài Peter và Paul, ngay trước khi bắt đầu cuộc diễu hành Ngày Hải quân. Tổng thống cũng ký sắc lệnh phê chuẩn điều lệ tàu của Hải quân Nga.

Cũng trong Ngày Hải quân Nga, rạng sáng nay, Ukraine đã tấn công trụ sở chính Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol trên bán đảo Crimea bằng máy bay không người lái. Cuộc tấn công làm 6 người bị thương.

Nga diễu hành tàu chiến kỷ niệm Ngày Hải quân - Ảnh 2.

Ảnh: Sputnik.

Vào tháng 5, Yuri Borisov, phó thủ tướng Nga khi đó, giải thích rằng trong bối cảnh chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraine và “cuộc chiến tranh hỗn hợp toàn diện” do phương Tây phát động chống lại Moscow, “xây dựng khả năng để đảm bảo và bảo vệ lợi ích quốc gia trên các đại dương thế giới ”rất quan trọng đối với Nga.

“Học thuyết Hải quân được điều chỉnh có tính đến sự thay đổi của tình hình địa chính trị và quân sự - chiến lược trên thế giới” - ông Borisov nói vào thời điểm đó.

Theo ông, các quy định mới  của học thuyết về cơ bản liên quan đến việc chuẩn bị động viên và sẵn sàng huy động trong khu vực hoạt động hàng hải.

Ông giải thích: “Điều đặc biệt quan trọng hiện nay, tất cả các biện pháp này sẽ đảm bảo việc đưa các tàu dân sự và thủy thủ đoàn vào Hải quân, cũng như hoạt động của các cơ sở hạ tầng hàng hải trong thời chiến.

Ông nhấn mạnh rằng phiên bản mới của học thuyết không nhằm mục đích đối đầu mà là tìm cách tăng cường an ninh hàng hải quốc gia và giảm đáng kể sự phụ thuộc của Hải quân vào bên ngoài. các yếu tố và điều kiện thị trường.

Mới đây ông Borisov đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga, Roscosmos.

Học thuyết hải quân của Nga lần đầu tiên được thông qua vào năm 2001. Phiên bản trước đó, dự định có hiệu lực trong 5 năm và đã được sửa đổi để phản ánh sự mở rộng của NATO và gia nhập Crimea vào Nga, đã được Tổng thống Putin phê duyệt vào tháng 7 năm 2015. Nó cung cấp. để tăng cường sự hiện diện của hạm đội Nga ở Bắc Cực, Biển Đen và Địa Trung Hải, cũng như ở Đại Tây Dương.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem