Nga điều Sư đoàn Taman 'tinh nhuệ' đến Belarus để thực hiện 'nhiệm vụ đặc biệt'

Phương Đăng (theo Defence) Thứ sáu, ngày 21/10/2022 13:46 PM (GMT+7)
Sư đoàn Taman của Nga mặc dù đã gặp tổn thất đáng kể bởi quân đội Ukraine nhưng dường như đã được điều đến Belarus để thực hiện "nhiệm vụ đặc biệt" mới, theo chuyên trang quốc phòng Defence của Ukraine.
Bình luận 0
Nga điều Sư đoàn Taman 'tinh nhuệ' đến Belarus để thực hiện 'nhiệm vụ đặc biệt' - Ảnh 1.

Chiếc T-90M của Sư đoàn Taman được cho là đã bị lực lượng Ukraine bắt được. Nguồn ảnh: Telegram

Sư đoàn Taman dường như đã hợp quân với các đơn vị Nga khác để tạo thành cái gọi là "nhóm quân hiệp đồng" tiếp tục đến Belarus, Defence dẫn nguồn tin riêng cho biết. Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Belarus, quân số dự kiến của quân đội Nga tới nước này là khoảng 9.000 quân nhân.

Bộ Quốc phòng Belarus cũng công bố một đoạn video từ cuộc họp của các quân nhân Nga khi họ được người Belarus chào đón bằng bánh mì và muối. Trong đoạn video, một người tự giới thiệu là Đại tá Pavlikin nói rằng, Trung đoàn súng trường cơ giới số 1 đã đến Belarus để thực hiện "nhiệm vụ đặc biệt".

Theo Defense, quân đội Nga có Trung đoàn súng trường cơ giới số 1 và đơn vị này thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới số 2, hay còn được gọi là Taman. Đây thực sự là một đơn vị "tinh nhuệ" của lực lượng vũ trang Nga, vốn đóng quân gần thủ đô Moscow.

Sư đoàn này từng hoạt động trên hướng Kharkov và gần Chernihiv theo hướng Kiev và được cho là đã hứng tổn thất đáng kể. Ngoài ra, Trung đoàn súng trường cơ giới số 1 cũng bị thiệt hại vì Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công trong nửa đầu tháng 4, khiến ngay cả chỉ huy Denis Mezhuev cũng được cho là đã thiệt mạng.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus này 17/10 xác nhận rằng khoảng 9.000 binh sĩ, 170 xe tăng, 200 xe bọc thép, 100 khẩu pháo và súng cối cỡ nòng trên 100mm của Nga sẽ được triển khai tới nước này như một phần của lực lượng hiệp đồng.

"Tổng số binh sĩ Nga đến Belarus sẽ lên tới 9.000 người", ông Valeri Revenko, cố vấn Bộ Quốc phòng Belarus về hợp tác quân sự quốc tế, thông báo trên Telegram hôm 17/10.

Theo đó, các đơn vị của Nga sẽ được triển khai tới 4 bãi tập ở miền đông và miền trung của Belarus, nơi họ sẽ tham gia các cuộc tập trận liên quan đến "khai hỏa tác chiến và phóng tên lửa phòng không".

Theo ông Revenko, Belarus quyết định tăng cường an ninh bằng cách cho phép quân đội Nga đồn trú sau khi nỗ lực giảm leo thang căng thẳng ở biên giới không thành công.

"Nga và Belarus coi việc NATO triển khai các lực lượng gần biên giới trong bối cảnh các bên không đối thoại, việc NATO tăng cường huấn luyện, trong đó tập trung vào hoạt động tấn công, và việc khuyến khích các phần tử cực đoan ở Belarus lật đổ chính phủ hợp pháp của Belarus là những mối đe dọa", vị quan chức Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem