Nga dọa từ bỏ các hợp đồng mua bán dầu bằng đồng USD nếu Mỹ tiếp tục áp lệnh trừng phạt

04/06/2021 15:27 GMT+7
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm 3/6 tuyên bố quốc gia này có thể sẽ không chấp nhận các hợp đồng dầu thô bằng đồng USD nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế có mục tiêu với Nga.

“Rõ ràng chúng tôi không muốn rời bỏ đồng USD vì nó là loại tiền tệ quốc tế sử dụng phổ biến cho các giao dịch với tất cả các quốc gia” - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg. “Nhưng nếu người Mỹ buộc chúng tôi đối diện với tình huống đó (lệnh trừng phạt của Mỹ), chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc (rời bỏ các hợp đồng dầu mỏ thanh toán bằng đồng USD)”.

Nga hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, một trong những đồng minh của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC.

Bình luận được Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đưa ra ngay sau khi Nga tuyên bố sẽ dần loại bỏ hoàn toàn tài sản bằng đồng USD ra khỏi Quỹ đầu tư quốc gia NWF. Quỹ NWF tích lũy doanh thu từ dầu mỏ và ban đầu được dành nhằm mục đích hỗ trợ hệ thống chi trả lương hưu.

Động thái của Nga diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tháng này.

Nga dọa từ bỏ các hợp đồng mua bán dầu bằng đồng USD nếu Mỹ tiếp tục áp lệnh trừng phạt - Ảnh 1.

Một đường ống dẫn dầu ở Nga - một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất hành tinh

Phó Thủ tướng Nga Novak cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới trên thị trường nhiên liệu hóa thạch và chúng tôi sẽ đa dạng hóa nguồn cung bằng cách thâm nhập vào thị trường khí tự nhiên hóa lỏng LNG và hóa dầu. Cùng với đó, chúng tôi cũng phát triển các ngành sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, bao gồm công nghệ lưu trữ hydro, carbon và các nhiên liệu mới”.

Mỹ đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga do những cáo buộc như sáp nhập vùng lãnh thổ Crimea, can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tham gia vào vụ tấn công mạng SolarWinds… Phía Nga phủ nhận mọi cáo buộc.

Vào tháng 10 năm 2019, công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga Rosneft đã tuyên bố đưa đồng Euro làm đơn vị tiền tệ mặc định cho tất cả các hoạt động xuất khẩu dầu thô mới nhằm cố gắng bảo vệ công ty khỏi tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina, những lệnh trừng phạt của Mỹ chính là lý do vì sao Nga thận trọng trong toàn bộ chính sách kinh tế vĩ mô, bao gồm cả chính sách tài khóa và tiền tệ. Dự trữ ngoại hối của Nga cho đến nay là khá lớn và đa dạng, có khả năng chống chọi với mọi mối đe dọa tài chính hoặc địa chính trị, theo bà Nabiullina. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định việc Nga đang dần tách rời việc sử dụng hệ thống thanh toán đồng USD để bảo vệ bản thân khỏi tác động của lệnh trừng phạt có thể gây bất lợi cho các công ty có hoạt động toàn cầu và cần thiết dựa vào hệ thống thanh toán USD.

Nền kinh tế Nga đã ghi nhận mức tăng trưởng -3% trong năm 2020, thời điểm cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 bùng phát. Đây cũng là lần suy giảm tồi tệ nhất trong 11 năm của kinh tế Nga kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Nguyên nhân được cho là do các biện pháp hạn chế kiểm soát đại dịch cũng như sự sụt giảm nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Ngân hàng Trung ương Nga dự báo tăng trưởng GDP cho năm 2021 sẽ ở mức khoảng 3-4%, nhưng vẫn chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó rủi ro lớn nhất là sự bất ổn của đại dịch.


NTTD
Cùng chuyên mục